Cổng trường đổ, đè trúng ca bin xe tải: 4 người chết tại chỗ

29/08/2013 17:17
Cát Dự
(GDVN) - Do không hạ ben thùng xe khi lên dốc, chiếc ben đã vô tình thúc vào mái cổng trường, khiến cổng trường đổ sập đè trúng ca bin. Vụ tai nạn làm 4 người chết.

Khoảng 12h trưa nay (29/8), tại trường tiểu học thị trấn Hà Trung xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 4 người chết và 1 người nhập viện trong tình trạng bị thương.

Danh tính các nạn nhân được xác định bao gồm: Nguyễn Văn Quang (SN1963, trú tại xã Hà Phong, huyện Hà Trung); Trần Văn Hà (SN1992, trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn); Tạ Văn Hữu (SN 1972, trú tại xã Hà Phong, huyện Hà Trung); Nguyễn Văn Kỳ (SN 1964, trú tại xã Hà Phong, huyện Hà Trung); La Văn Chung (SN 1963 trú tại xã Hà Phong, huyện Hà Trung).

Phần mái cổng ước tính nặng khoảng 5 tấn đè trúng cabin xe khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người bị thương
Phần mái cổng ước tính nặng khoảng 5 tấn đè trúng cabin xe khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người bị thương

Nhiều người dân chứng kiến sự việc kể lại, vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 36C-02094 do anh Tạ Văn Hữu điều khiển chở vật liệu đến trường để phục vụ công tác tu sửa một số hạng mục công trình xuống cấp. Vào thời điểm trên, trên xe có 4 lao động chuyên bốc vác.

Khi đã bốc dỡ xong vật liệu, lái xe điều khiển cho xe lên dốc cổng trường, thì bất ngờ phần ben thùng xe va chạm với phần mái trên của cổng trường. Do bị tác động mạnh, phần mái trên của cổng trường đổ sập xuống, đè ngang ca bin, khiến 5 người ngồi trong xe gặp nạn.

Vụ tai nạn khiến 4 người chết tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cát Dự