Anh từ chối đánh Syria không hề ảnh hưởng đến quyết tâm của Pháp

30/08/2013 16:19
Quân Cơ
(GDVN) - Khi được hỏi câu "Liệu Pháp có thực hiện hành động quân sự nhằm vào Syria hay không khi không có đồng minh Anh Quốc" ông Francois Hollande đã đáp lại rằng: Có!
Tổng thống Pháp Francois Hollande
Tổng thống Pháp Francois Hollande

Theo báo Reuters đưa tin ngày 30/8/2013, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên tiếng tuyên bố rằng quyết định bác bỏ đề xuất can thiệp quân sự nhằm vào Syria của Quốc hội Anh không ảnh hưởng gì đến quyết tâm của Pháp trong kế hoạch hành động chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng thống Francois Hollande đã nói với báo Le Monde nổi tiếng của Pháp như vậy trong một cuộc phỏng vấn bàn về quyết tâm của Pháp trong kế hoạch can thiệp quân sự nhằm vào Syria cùng đồng minh Mỹ.

Nhà lãnh đạo Pháp nói rằng chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải trả giá cho những gì đã gây ra cho chính những người dân của nước này.

Đề xuất tấn công quân sự Syria của Thủ tướng Anh David Cameron đã bị Quốc hội nước này bác bỏ
Đề xuất tấn công quân sự Syria của Thủ tướng Anh David Cameron đã bị Quốc hội nước này bác bỏ

Khi được hỏi câu "Liệu Pháp có thực hiện hành động quân sự nhằm vào Syria hay không khi không có đồng minh Anh Quốc" ông Francois Hollande đã đáp lại rằng:

"Có, mỗi quốc gia đều có quyền tham gia hay không tham gia vào chiến dịch".

Quân Cơ