Cảnh đúc chiếc trống đồng vào loại "khủng" nhất thế giới

09/09/2013 07:56
Cát Dự
(GDVN) - Hàng trăm người đã đổ về xã Thiệu Trung, Thiệu Hóa (Thanh Hóa) để chiêm ngưỡng cảnh đúc trống đồng vào loại "khủng" nhất thế giới vào sáng (6/9).
Ngay từ sáng sớm ngày 6/9, nhiều nghệ nhân đã tập chung tại xã Thiệu Trung để tiến hành các bước chuẩn bị đúc chiếc trống đồng vào loại "khủng" nhất thế giới. Để thực hiện được các công đoạn của việc đúc trống đồng, các nghệ nhân đã mất gần 1 năm để xây lò, thu mua nguyên vật liệu, các loại máy móc, trang thiết bị hỗ trợ..
Dưới đây là một số hình ảnh về quá trình thực hiện đúc trống đồng diễn ra sáng 6/9.
Nguyên liệu đồng được đưa vào lò thổi để nấu nung chảy
Nguyên liệu đồng được đưa vào lò thổi để nấu nung chảy
Để đúc được chiếc trống đồng cao 2m, đường kính mặt trống 2,7m cần hơn 10 tấn đồng và sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân.
Khuôn đúc trống cao hơn 2m được đặt tại khuôn viên chính
Khuôn đúc trống cao hơn 2m được đặt tại khuôn viên chính
Các công đoạn thực hiện đúc trống được thực hiện bằng thủ công
Các công đoạn thực hiện đúc trống được thực hiện bằng thủ công
Chiếc trống đồng được thực hiện bằng các công đoạn thủ công. Dự kiến, khuôn trống đồng được lấy ra vào sáng 7/9
Những mẻ đồng thành phẩm đầu tiên được đưa ra lò trước khi cho vào khuôn
Những mẻ đồng thành phẩm đầu tiên được đưa ra lò trước khi cho vào khuôn

Những mẻ đồng đầu tiên được đổ vào khuôn đúc trống đồng
Những mẻ đồng đầu tiên được đổ vào khuôn đúc trống đồng

Sau khi hoàn tất quá trình đưa đồng vào khuôn, ít nhất phải chờ 1 ngày để đồng trong khuôn được gắn kết thành hình.  Sau đó trống đồng sẽ được các nghệ nhân tiến hành các bước trang trí, mài rũa để hoàn thiện.

Nếu hoàn thiện, chiếc trống đồng này sẽ được coi là chiếc trống lớn vào loại bậc nhất thế giới
Cát Dự