Cưới vợ ở tuổi 51, danh hài Hữu Nghĩa: Tôi có thể tự kiêu với Lý Hùng

14/09/2013 09:35
Theo Ngoisao.net
Danh hài chia sẻ chuyện tình với bà xã mới cưới khi bắt đầu bước vào hôn nhân ở tuổi 51.
Chấm dứt cuộc sống độc thân ở tuổi 51 bằng một đám cưới ấm cúng vào ngày 8/9 vừa qua tại TP HCM, ai cũng mừng cho Hữu Nghĩa khi đã tìm được người vợ hiền san sẻ trong quãng đời còn lại. Với riêng danh hài, anh coi ngày thành hôn là buổi tiệc chia vui cùng bạn bè từ thời cấp 3 đến những anh em, đồng nghiệp thân thiết trong nghề và các học trò anh đang dạy dỗ. Anh cười không ngớt trước lời chúc tụng và cả những câu nói trêu đùa của mọi người trong suốt đám cưới.

Hữu Nghĩa bảo, anh theo nghiệp diễn nên ai cũng nghĩ anh đào hoa lắm, vậy mà sống đã nửa cuộc đời anh mới gặp được nhân duyên. Bạn bè anh ai cũng êm ấm với tổ ấm riêng, thậm chí có người còn lên chức ông bà, còn anh hiện tại mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân. “Ngó lên tôi thấy mình không bằng ai, nhưng ngó xuống tôi thấy cũng có nhiều người chưa bằng mình. Ngày Quyền Linh lấy vợ, cậu ấy chọc tôi sao mãi không có bạn gái. Nhưng giờ thì tôi có thể ‘tự kiêu’ một chút với Lý Hùng, Hoàng Phúc, Hữu Châu, bởi ba người bạn này của tôi đã tìm được vợ đâu”, Hữu Nghĩa cười vang.

Danh hài Hữu Nghĩa tiết lộ về người vợ trẻ trung, xinh đẹp 1
Vợ chồng Hồng Vân, Lê Tuấn Anh chúc mừng cho Hữu Nghĩa.

Anh đã tính toán kỹ và chọn ngày cưới hợp lý để có thể hội ngộ được nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp nhất. Đám cưới anh diễn ra trước dịp giỗ Tổ nghề khoảng 1 tuần. "Vài ngày tới, tôi sẽ rất bận với việc cúng Tổ nghề. Tranh thủ dịp này, tôi sẽ dẫn vợ đi 'khoe' với mọi người luôn. Tôi biết nhiều người bạn không thể đến dự đám cưới vì vướng công việc, do đó, tôi muốn đưa bà xã đến giới thiệu với họ".

Điều danh hài buồn nhất trong tiệc cưới hôm 8/9 là bố mẹ vợ không thể có mặt chứng kiến giờ phút thiêng liêng bởi sức khỏe hai người yếu và gặp khó khăn trong việc đi lại. Bù lại, anh có mẹ đẻ và mẹ nuôi luôn ở bên. Trước đây, hai bà mẹ lúc nào cũng than vãn chuyện Hữu Nghĩa mãi không chịu kết hôn. Khi anh dẫn vợ tương lai về nhà giới thiệu, hai mẹ mừng rỡ bởi cuối cùng anh cũng chịu “đeo gông” và hai mẹ có một nàng dâu để trò chuyện, nấu ăn hàng ngày.

Hữu Nghĩa kể, bà xã Ngọc Vân năm nay 40 tuổi, làm nghề buôn bán. Hai gia đình vốn quen nhau từ lâu nhưng hơn một năm nay, trái tim Hữu Nghĩa mới rung động trước người phụ nữ ít nói, hiền lành. Trước khi tổ chức hôn lễ, Hữu Nghĩa và vợ đã gắn bó một thời gian, đủ để cả hai nhìn rõ tính cách, chia sẻ nỗi niềm công việc và cuộc sống cùng nhau. Anh nói: “Tôi không để ý đến chuyện giàu - nghèo, đẹp - xấu mà trong tình yêu, tình cảm gia đình, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu và cảm thông”.

Vì bà xã không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên giai đoạn mới yêu, Hữu Nghĩa luôn sắp xếp đưa cả chị đến trường quay, sân khấu kịch để xem anh làm việc, đồng thời làm quen với những đồng nghiệp của anh. Ban đầu chị còn tỏ ra ngại ngùng nhưng dần dần, chị đã gần gũi, hòa đồng, thậm chí bông đùa với bạn bè của chồng. Khi hỏi bà xã có phải fan của Hữu Nghĩa không, danh hài bảo, chị luôn hứng thú khi xem anh diễn với các đồng nghiệp. Anh tự tin, với kinh nghiệm làm nghề mấy chục năm qua, anh có cách biến hóa trong từng vai diễn để cuốn hút được chị và những khán giả khó tính nhất.

Danh hài Hữu Nghĩa tiết lộ về người vợ trẻ trung, xinh đẹp 2
Quyền Linh, Lê Tuấn Anh, Công Hậu, Lý Hùng... những người bạn thân của danh hài đều có mặt trong đám cưới.

Trở thành người đàn ông có vợ, Hữu Nghĩa thay đổi không ít thói quen của bản thân. Từ một năm nay, anh hạn chế việc tụ tập cùng bạn bè, đồng nghiệp để về nhà với vợ. "Tính tôi vốn nhiệt tình với mọi người nên cứ gặp anh em thân thiết là chúng tôi lại ngồi trò chuyện đến tận đêm khuya. Tuy nhiên, tôi không để vợ chờ đợi và lo lắng. Tôi luôn gọi điện thông báo mình về muộn. May mắn là bà xã không phàn nàn, cáu gắt gì".

Từ sau đám cưới, mấy ngày nay, Hữu Nghĩa vui lắm bởi khi thông tin anh lấy vợ đăng tải trên mặt báo, đông đảo khán giả đã chia vui cùng anh. Anh đã đọc hết những lời bình luận của mọi người về mình và đặc biệt thích câu "tình yêu đến muộn nhưng chắc chắn". Anh cũng muốn gửi lời cám ơn đến công chúng đã dành sự quan tâm đến hạnh phúc riêng tư của anh.

Nói đến chuyện con cái, danh hài quan niệm "Trời thương thì trời sẽ cho". Anh đã 51, vợ anh cũng ở tuổi 40 nên cả hai đều biết, sinh con là điều khó khăn. Nhưng anh rất lạc quan "Chúng tôi sẽ cố gắng bởi con đường phía trước còn rất dài. Dù nó không êm đềm nhưng chỉ cần mình vững lòng tin, hy vọng, không vội vàng thì những điều tốt đẹp sẽ đến". Nói vậy nhưng đôi lúc, nhìn bạn bè tất bật chuyện con cái, anh cũng chạnh lòng.

Trong tương lai gần, khi sắp xếp được thời gian rảnh, anh dự định sẽ đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật. Anh từng đi lưu diễn ở nhiều quốc gia, đến thăm không ít thành phố du lịch nổi tiếng nên anh cũng muốn bà xã được ngắm cảnh đẹp cùng mình.

Hiện tại, Hữu Nghĩa bận rộn làm nốt những công việc mà anh bỏ dở trong thời gian chuẩn bị cho đám cưới. Tuy nhiên, điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất là mỗi lần trở về nhà nhìn thấy không khí ấm áp của ngôi nhà với hình ảnh hai bà mẹ và nàng dâu vui vẻ bên nhau.

Theo Ngoisao.net