Tướng Mỹ: Hoa Kỳ có thể sẽ mất "viên đá quý trên vương miện hải quân"

17/09/2013 08:39
Việt Dũng
(GDVN) - Trong 15 năm tới, Hải quân Mỹ sẽ cắt giảm 52 tàu ngầm, trong khi đó Nga và Iran đang tăng cường xây dựng lực lượng tàu ngầm, đe dọa vị thế của Mỹ.
Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Mississippi lớp Virginia, Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Mississippi lớp Virginia, Hải quân Mỹ

Ngày 12 tháng 9, Thiếu tướng Chad Breckenridge phụ trách tác chiến tàu ngầm của Hải quân Mỹ đã nói với Ủy ban quân sự Hạ viện rằng, khi các nước như Nga, Iran đều đang tăng cường xây dựng lực lượng tàu ngầm, Hải quân Mỹ lại muốn giảm 30% lực lượng tàu ngầm.

Ông lo ngại và cảnh báo, nếu Mỹ không bám sát tình hình, 20 năm sau có thể sẽ mất đi "viên đá quý trên vương miện hải quân". Đối với vấn đề này, ông mạnh mẽ kiến nghị và tìm cách thuyết phục Quốc hội, nếu năm tài khóa 2014 một khi xảy ra tình hình cắt giảm cưỡng chế chi tiêu quân sự, nhất định phải tránh giảm chi phí chế tạo tàu ngầm.

Ông cho biết, chương trình tàu ngầm của Nga là chiến lược trên phạm vi toàn cầu, hiện nay đang nghiên cứu chế tạo tàu ngầm hạt nhân tên lửa chiến lược lớp Borey và tàu ngầm thông thường tiên tiến, mục tiêu của Hải quân Nga là tấn công đối hải và đối đất, đồng thời sẽ đặt tàu ngầm ở vị trí chế tạo ưu tiên thứ hai.

15 năm tới, số lượng tàu ngầm của Hải quân Mỹ sẽ giảm đến 52 chiếc, số tên lửa được tàu ngầm mang theo sẽ giảm mạnh 60%. Để ứng phó với tình hình nghiêm trọng, Mỹ cần nhanh chóng khởi động công tác nghiên cứu chế tạo tàu ngầm răn đe hạt nhân trên biển lớp Ohio, đồng thời duy trì các bước chế tạo 2 tàu ngầm lớp Virnigia hàng năm hiện nay, khởi động sản xuất ngư lôi có liên quan.
Việt Dũng