Cân nhắc việc khởi tố bố sát thủ Lê Văn Luyện

03/09/2011 11:08
Nam Phong
(GDVN) - Cơ quan điều tra cho biết sẽ hoàn tất điều tra vụ án thảm sát trong vòng 1 - 1 tháng rưỡi để đưa ra xét xử.
Đối với ông Lê Văn Miên, bố của hung thủ Lê Văn Luyện, hiện nay cơ quan điều tra đang xem xét mức độ che dấu tội phạm của ông tới đâu. Sau đó cơ quan công an mới bàn với các cơ quan khác để xem xét có khởi tố hay không.
Về việc có dựng lại toàn bộ diễn biến sự việc hay không, cho đến 10h sáng ngày 3/9, theo ông Dư thì vẫn chưa có chủ trương về việc này được đưa ra.
Hiện cơ quan điều tra đang tích cực củng cố hồ sơ, bằng chứng và đối chiếu lời khai của các bên để sớm làm rõ vụ án, đưa ra xét xử.
Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), Phó trưởng ban chuyên án đặc biệt - cho biết, trong 1 đến 1 tháng rưỡi, sẽ hoàn tất công tác điều tra, đưa ra xét xử vụ cướp tiệm vàng man rợ làm bàng hoàng dư luận cả nước.
Nam Phong