Chiến hạm hạm đội hải quân Nga sẽ tới Biển Đông

19/09/2013 08:14
Hồng Thủy
(GDVN) - Martov cho biết, chiến hạm hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Nga sẽ sớm tiến vào Biển Đông trong tương lai gần.
Chiến hạm Nga, hình minh họa.
Chiến hạm Nga, hình minh họa.
Tờ Almanar của Li-băng ngày 18/9 dẫn lời Đại tá Roman Marov, người phát ngôn hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Nga cho biết, chiến hạm mang tên lửa hành trình lớp Varyag số hiệu SB-522 bắt đầu cơ động đến Ấn Độ Dương từ hôm thứ Tư. Martov cho biết, chiến hạm hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Nga sẽ sớm tiến vào Biển Đông trong tương lai gần trong khi một tuần dương hạm mang tên lửa khác sẽ vào vịnh Aden khoảng đầu tháng 10. Trên đường cơ động, chiến hạm của Nga sẽ ghé thăm các cảng của Sri Lanka, ông cho biết thêm. Martov cũng lưu ý rằng một nhóm 5 tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga dẫn đầu bởi tàu chiến hạm chống ngầm Đô đốc Pantilyev đã được triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Địa Trung Hải trong 5 tháng. 10 tàu chiến thuộc biên chế hạm đội Thái Bình Dương của Nga hiện đang hoạt động trong các khu vực đại dương khác nhau trên toàn cầu, Martov cho biết.

Hồng Thủy