Nhật Minh hát nhạc Trịnh 'khó tìm thấy khiếm khuyết' ở The Voice

23/09/2013 10:58
Thùy Linh
(GDVN) - Đến từ đội Hồng Nhung, Hoàng Nhật Minh biểu diễn đầy xúc động ‘Em hãy ngủ đi’ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Ngay ở nốt đầu tiên khá “tròn” trong ca khúc ‘Em hãy ngủ đi’, Hoàng Nhật Minh đã nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả. Giọng hát hào sảng nhưng cũng rất nồng nàn của Nhật Minh khiến cả khán đài như lắng theo từng nốt nhạc, từng lời tự tình anh kể trong ca khúc.

HLV Đàm Vĩnh Hưng không tiếc lời khen cho thí sinh này: ‘Hoàng Nhật Minh có bài phối rất hay, hơi tốt, cảm xúc tốt, biết đưa khán giả từ trên núi xuống sườn đồi’. Vị giám khảo khó tính Quốc Trung cũng đồng quan điểm: ‘Khó tìm thấy khiếm khuyết nào trong tiết mục của Hoàng Nhật Minh’.

Thùy Linh