Nhiều nghi vấn về vụ tai nạn hàng hải "bí ẩn" trên Biển Đông

24/09/2013 15:45
Ngọc Luân
(GDVN) - Đã tìm thấy tàu cá BV 5002 TS sau hơn 1 ngày – 1 đêm bị mất tích trên biển. Ba ngư dân theo tàu đánh cá vẫn mất tăm dạng, để lại nhiều vết máu vương vãi. Quá nhiều nghi vấn được các cơ quan chức năng đặt ra cho vụ tai nạn hàng hải bí ẩn này.
13h30 trưa nay, ngày 24/9/2013, Tin từ Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa xác nhận: lực lượng Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã tìm thấy tàu cá BV 5002 TS của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mắc cạn tại khu vực Bãi Dương, thị xã La Gi – tỉnh Bình Thuận vào rạng sáng hôm nay.

Đây là con tàu đã được Trung tâm Phối hợp Cứu nạn Hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC), phát đi thông báo mất tích vào lúc gần 1h ngày 22/9.

Quá nhiều tai nạn hàng hải trên biển Đông trong những ngày gần đây
Quá nhiều tai nạn hàng hải trên biển Đông trong những ngày gần đây

Tuy nhiên, khi phát hiện ra con tàu này ở Bãi Dương - thuộc khu vực đồn Biên phòng Phước Lộc quản lý, lực lượng cứu hộ tiếp cận thì thấy trên tàu không còn một thuyền viên nào hết, nhưng lại có rất nhiều vết máu vương vãi.

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc khoảng 0h55 phút ngày 23/9/2013, Trung tâm Phối hợp Cứu nạn Hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC) nhận được thông tin báo về từ chủ tàu cá BV5002TS - tên là Phúc, thông báo tàu cá bị mất tích, trên tàu có 3 thuyền viên.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 22/9, tàu cá BV 5002 TS (có 3 lao động) đang trong quá trình đánh bắt cùng tàu BV 4887 TS, tại vùng biển cách Đông Nam TP. Vùng Tàu. Nhưng sau đó thì đột nhiên không thấy tàu nữa. Toạ độ lúc tàu mất tích cách mũi Vũng Tàu 72 hải lý về phía Đông Nam, cách mỏ dầu khí Bạch Hổ 12 hải lý.

Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải.

Sau đó, Trung tâm Phối hợp Cứu nạn Hàng hải khu vực III đã phát thông báo trên đài Duyên hải miền Trung để các tàu cá qua lại chú ý tìm kiếm. Song song với lực lượng Biên phòng cùng đội cứu nạn mỏ Rạng Đông và mỏ Bạch Hổ cũng điều tàu,  ra quân phối hợp tìm kiếm.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã huy động được 6 tàu (trong đó có 2 tàu dịch vụ dầu khí và 4 tàu cá) tham gia tìm kiếm.

Tuy nhiên đến sáng ngày 23/9, tàu cá BV5002TS vẫn còn bị mất tích hoàn toàn, không có bất kỳ một tín hiệu liên lạc cấp cứu nào về đất liền hay với các tàu cá khác.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc, tổ chức khám nghiệm con tàu để điều tra vụ tai nạn hàng hải bí ẩn này.  

Công tác tìm kiếm các ngư dân còn bị mất tích vẫn đang được tiến hành tích cực trên diện rộng khu vực biển Đông.

Ngọc Luân