Thanh niên 20 tuổi lướt sóng bị cá mập cắn đứt đôi người

04/09/2011 15:29
Lê Dũng - Lê Mai (theo AFP)
(GDVN) - Cảnh sát địa phương cho biết, nạn nhân là một nam thanh niên 20 tuổi, anh này đã tử vong trước khi được phát hiện.
Nguồn tin của AFP tại Sydney, Australia cho biết ngày 4/9/2011 một người lướt sóng trong khi đang mải mê lướt, trượt ngoài bờ biển coả Vịnh Bunker đã bị một con cá mập tấn công và đã thiệt mạng.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Cảnh sát địa phương cho biết, nạn nhân là một nam thanh niên 20 tuổi, trước khi anh này bị cá mập cắn đứt đôi người thì anh và một nhóm bạn đang mải lướt sóng ở bãi Sugar Loaf Rock, ngoài khơi Vịnh Bunker.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là một trong những khu vực thu hút rất đông du khách đến tắm nắng và thưởng thức không khí biển ở miền tây Australia.

“Anh ấy đang lướt sóng cùng ít nhất 4 người bạn trước khi bị một con cá mập tấn công và lôi đi chỗ khác”.

“Toàn bộ phần thân dưới của nạn nhân đã bị cá mập cắn đứt và lôi đi, chính vù mất sức nên nạn nhân đã tử vong”. – một cảnh sát địa phương cho AFP hay.
Lê Dũng - Lê Mai (theo AFP)