Hai chị em điều hành ổ bán dụng cụ đập đá cho dân chơi HN

04/09/2011 20:55
Hưng Long
(GDVN) -Núp bóng việc bán bình gas, hai chị em Đông cất giấu 3.400 dụng cụ “đập đá”, “hít Ke” cung cấp cho các dân chơi Hà Nội.
Thời gian vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội liên tục triệt phá các đường dây cung cấp dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. Gần đây nhất, cơ quan điều tra bắt đối tượng Nguyễn Văn Nhật (SN 1981), trú tại quận Đống Đa, có hành vi mua bán 51 “coóng” thủy tinh, 10 bật lửa khò, 3 bình gas… tại khu vực ngã tư đường Đê La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ. 
Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ

Qua công tác lấy lời khai, lực lượng trinh sát phát hiện dấu vết về một đường dây chuyên cung cấp bình “ục”, “coóng đập đá” cho các dân chơi Hà Nội sử dụng ma túy tổng hợp. Lượng hàng lưu chuyển của đường dây này lên tới hàng nghìn dụng cụ. Bí mật trinh sát, trinh sát Đội 4 phát hiện, chị gái của Nhật là Nguyễn Thị Đông (SN 1979), trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình có biểu hiện mua bán các loại dụng cụ này. 
Cùng hoạt động với Đông có cô em dâu Nguyễn Thị Hồng (SN 1989). Núp bóng dưới việc bán bình gas mini, bật lửa gas, thuôc lá… 2 chị em dâu Đông - Hồng lén lút nhập nhiều loại dụng cụ sử dụng ma túy như “coóng” thủy tinh, bình “ục” bán kèm cho “dân chơi” sử dụng ma túy dạng tinh thể. 
Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Đông - Hồng chủ yếu hoạt động khi trời tối và “giao dịch” với số khách quen. 
Sau nhiều ngày bí mật theo dõi, khoảng 21h20 ngày 12/8, trinh sát Đội 4 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, phối hợp với CAP Thành Công, quận Ba Đình phục kích, bắt quả tang Nguyễn Thị Đông (SN 1979), đang bán dụng cụ sử dụng ma túy cho Nguyễn Trường Thanh (SN 1990), trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa. Tang vật thu giữ gồm: 2 “coóng” thủy tinh dài 16cm, 1 bật lửa gas, 6 ống hút nhựa. 
Kiểm tra quanh khu vực này, lực lượng công an thu giữ thêm: 350 bật lửa khò, 335 “coóng” thủy tinh, 700 ống thủy tinh nhỏ, 500 ống hút, 150 ống nối bằng thủy tinh. 
Điều tra mở rông, 21h30 cùng ngày, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Thị Hồng. Tại đây, lực lượng nghiệp vụ phát hiện Hồng đang có hành vi tiêu hủy 30 “coóng” thủy tinh. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 11 bình “ục” thủy tinh, 421 “coóng” thủy tinh, 570 ống nối thủy tinh, 300 ồng hút, 48 bình gas, 20 bật lửa khò. 
Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở 2 đối tượng được thực hiện. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ thêm 5 “coóng”, 7 bình “ục” thủy tinh. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã khai nhận hành vi mua bán dụng cụ, phương tiện vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng khai: do không có nghề nghiệp ổn định, 2 tháng nay đã mua buôn dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy bán kiếm lời. 
Hưng Long