Tàu nước ngoài gặp nạn tại vùng biển Quảng Ngãi

05/10/2013 07:14
Tấn Tài
(GDVN) - Tàu BRINGHT ROYAL (quốc tịch Panama), trọng tải 28.259 tấn trên đường về Bangladesh đang bị mắc cạn cách đảo Lý Sơn 8 hải lý về phía Đông Bắc.

Theo bà Phạm thị Thu Hương Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, vào lúc 3 giờ 45 ngày 4.10, tàu BRINGHT ROYAL (quốc tịch Panama), trọng tải 28.259 tấn, trên đường hành trình từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đi Bangladesh, khi qua khu vực vùng biển Quảng Ngãi, cách đảo Lý Sơn khoảng 8 hải lý về phía đông Bắc, thì bị mắc cạn.

Sau khi nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi điều động các phương tiện ra tiếp cận hiện trường để cứu hộ, cứu nạn tàu bị mắc cạn.

Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, qua kiểm tra, tàu BRINGHT ROYAL bị mắc cạn trên bãi đá, sức khỏe 24 thuyền viên bình thường, đáy tàu bị thủng két dầu FO số 3 có 187 tấn và két số 5 có 200 tấn, đã làm tràn dầu ra biển với chiều rộng khoảng 20 m, chiều dài khoảng 1 km. 

Hiện tình trạng tàu BRINGHT ROYAL rất nguy cấp, các két dầu bị thủng đang ngập chìm dưới bùn và cát nên lượng dầu tràn ra biển rất nhiều gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng khoảng hơn 1km và tiếp tục đang lan rộng ra khu vực biển mà tàu đang bị mắc cạn.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đang phối hợp cùng các ban ngành chức năng tập trung triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố tràn dầu ban đầu, hạn chế ô nhiễm môi trường thấp nhất trên biển. Tuy nhiên trong tình cảnh hiện tại, ở khu vực biện thuộc đảo Lý Sơn đang trong tình trạn sóng to gió lớn nên các lực lượng cứu hộ rất khó khăn trong việc tiếp cận và lai dắt tàu vào khu vực an toàn.
Tấn Tài