Philippines: Động đất có sức công phá bằng 32 quả bom nguyên tử

16/10/2013 10:19
Nguyễn Hường
(GDVN) - Theo tờ Inquirer của Philippines, trậng động đất mạnh 7,2 độ richter tấn công nước này hôm 15.10 có sức công phá tương đương với 32 quả bom nguyên tử của Mỹ thả xuống Hiroshima năm 1945.
Một nhà thờ sụp đổ sau khi động đất tấn công Philippines hôm 15.10
Một nhà thờ sụp đổ sau khi động đất tấn công Philippines hôm 15.10

Điều đó có nghĩa là sức công phá của trận động đất tấn công Philippines hôm qua tương đương với 640.000 tấn thuốc nổ TNT.
Trận động đất đã phá hủy nhiều nhà cửa tại tỉnh Bohol và Cebu, làm gián đoạn hệ thống liên lạc, gây hoảng loạn trên diện rộng và khiến ít nhất 99 người thiệt mạng.
Tổng thống Benigno Aquino hôm 16.10 sẽ đến Bohol và Cebu, để thị sát tình hình thiệt hại sau động đất và công tác cứu trợ.
Viện núi lửa và Địa chấn học Philippines (Phivolcs) cho biết, sự chuyển động của Đông Bohol là nguyên nhân dẫn tới trận động đất mạnh nhất tại khu vực này trong 23 năm qua.
Nguyễn Hường