Không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ

17/10/2013 11:28
PV (THEO TTDBKTTV)
(GDVN) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 – 5.
Tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, tối 16/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Hôm nay (17/10), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 – 5. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh.

Người Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa (Ảnh Trần Kháng)
Người Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa (Ảnh Trần Kháng)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 17/10: 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 – 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 – 27 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, riêng khu vực nam đồng bằng có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 – 21 độ, vùng núi 15 – 18 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 – 25 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng phía bắc có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 4 - 5. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 – 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 – 26 độ, phía nam có nơi 27 – 29 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 – 31 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 – 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 – 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 – 25 độ C./.

PV (THEO TTDBKTTV)