Xe khách chất lượng cao chở 38 người bị lật trên QL14

21/10/2013 15:07
Ngọc Luân
(GDVN) - Trong vòng một buổi sáng, đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nguy hiểm trên Quốc lộ 1A và quốc lộ 14. Rất may, trong cả 2 vụ tai nạn này đều không có thương vong đáng tiếc nào.

Vào lúc khoảng 7h sáng nay, ngày 21/10/2013, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Km 500 trên quốc lộ 14, đoạn qua phường Yên Thế - TP. Pleiku – tỉnh Gia Lai.

Thông tin từ cơ quan chức năng địa phương, chiếc xe khách bị nạn là loại xe khách giường nằm (chất lượng cao) có biển kiểm soát 82K-5669 của nhà xe Minh Quốc (TP. Kon Tum), đang chở khách theo hướng từ Pleiku đi Kon Tum.

Các lực lượng đang khẩn trương cứu hộ chiếc xe khách.
Các lực lượng đang khẩn trương cứu hộ chiếc xe khách.

Theo lời thuật lại của tài xế chiếc xe khách là ông Lê Minh Tâm thì trong lúc điều khiển xe đến địa điểm này thì gặp phải một xe ô tô 4 chỗ chạy ngược chiều với tốc độ cao, trong khi đây là đoạn đường hẹp nên ông Tâm phải đánh tay lái cho xe lách mạnh sang bên phải để tránh cảnh “đối đầu”. Và do lách mạnh đột ngột trong lúc chạy tốc độ cao nên toàn bộ chiếc xe khách đã bị lật nghiêng xuống đường.

Lúc bị nạn, trên xe đang chở tổng cộng 38 hành khách, nhưng rất may là cả 38 hành khách này và tài xế Lê Minh Tâm đều thoát hiểm trong gang tấc.  

Tại hiện trường, chiếc xe khách lật nghiêng bên vệ đường, nhiều bộ phận trên xe như cửa kính, ghế nằm bị hư hỏng nặng. Hiện, lực lượng chức năng đã có mặt để đảm bảo giao thông và tiến hành cứu hộ.

Trước đó, vào lúc 5h30 phút, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Dĩ An – tỉnh Bình Dương cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nguy hiểm khác.

Hiện trường vụ mất lái xe tải chở gạch
Hiện trường vụ mất lái xe tải chở gạch

Thông tin ban đầu, xe tải chở gạch mang biển số 51C – 272.62 chạy hướng Thủ Đức – quận 12. Khi đang xuống dốc cầu vượt Sóng Thần thì bất ngờ xe mất lái, loạng choạng đâm vào dải phân cách rồi lật nhào ra giữa đường. Gạch trên xe bị đổ tràn ra đường, nằm vương vãi khắp nơi. Biển báo và một đoạn dải phân cách bị gãy đổ. Cũng rất may là không có thương vong nào.  

Tại hiện trường, trục xe bị gãy, phần đầu bị biến dạng, hai bánh trước nổ văng ra ngoài, dầu xe chảy lênh láng ra mặt đường.

Do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, nên đã ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông tại tại khu vực này.

Lực lượng CSGT phụ trách khu vực này đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc và điều tiết giao thông. 


Ngọc Luân