Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Na Uy Ragnhild Imerslund cho biết, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã đề nghị nước này làm địa điểm trung gian để tiêu hủy vũ khí hóa học.
Một kho vũ khí hóa học. |
Ông Imerslund nói với thông tấn AP hôm 22.10 rằng Na Uy đang xem xét đề nghị trên. Nhưng nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng Na Uy sẽ chỉ đồng ý cho phép các hóa chất như khí mù tạt đem tới nước này tiêu hủy và từ chối nhận các loại hóa chất có thể được nạp vào vũ khí như đầu đạn hạt nhân vì lo ngại nguy hiểm.
Bộ này nói rằng theo các ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc, Syria có 50 tấn khí mù tạt và khoảng 300-500 tấn hóa chất để chế tạo các chất độc thần kinh chết người. Hiện hàng chục chuyên gia quốc tế đang tiến hành khảo sát và tiến hành tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria theo cam kết của quốc gia này với cộng đồng quốc tế. Phương Tây đã đề nghị đem vũ khí hóa học của Syria ra nước ngoài tiêu hủy, tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo rằng điều đó khó có thể thực hiện được do tình hình nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.
- Xạ thủ hàng đầu Thái Lan bị bắn chết tại Bangkok
- Tình báo Trung Quốc dùng mỹ nhân kế đánh cắp bí kíp công nghệ Nhật Bản
- Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc không bán chiến đấu cơ cho Philippines
- CCTV vô tình để lộ tin Trung Quốc điều tra Chu Vĩnh Khang?
- "Trung Quốc sử dụng Iran như một con tốt, sẵn sàng giao dịch với Mỹ"
- Tổng tham mưu trưởng Myanmar từ TQ trở về, 2 bên bàn chuyện Biển Đông
- Ảnh: Số vũ khí Mỹ trị giá 7 tỷ USD thành phế liệu tại Afghanistan
- Giao tranh với phe Assad, một tướng chỉ huy quân nổi dậy Syria tử trận
- Bắc Triều Tiên triệu tập 10 ngàn sĩ quan chỉ huy về Bình Nhưỡng
- Tiết lộ mới về hung thủ đánh cắp não của Tổng thống Mỹ John Kennedy
Nguyễn Hường