Hà Hồ cùng 3 mỹ nam Hàn khiến 4000 khán giả Hà Nội hò hét lạc giọng

25/10/2013 12:18
Đỗ Tuyết (Tổng hợp)
(GDVN) - Tối qua, 24/10, JYJ trở thành tâm điểm trong đêm nhạc quảng bá cho ASIAD 17 diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Nhóm đã mang đến bầu không khí cuồng nhiệt cho gần 4.000 khán giả có mặt trong khán phòng. Là đại diện duy nhất của Việt Nam - ca sĩ Hồ Ngọc Hà không hề "lép vế" so với các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc.
Khoảng 20h10, nhóm JYJ xuất hiện trong tiếng hò reo, cổ vũ không ngớt của hàng ngàn khán giả trẻ. Họ không ngừng hô to tên của 3 chàng trai Yoo Chun, Jae Joong, Jun Su cũng như tên nhóm JYJ
Khoảng 20h10, nhóm JYJ xuất hiện trong tiếng hò reo, cổ vũ không ngớt của hàng ngàn khán giả trẻ. Họ không ngừng hô to tên của 3 chàng trai Yoo Chun, Jae Joong, Jun Su cũng như tên nhóm JYJ
Nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ phía fan ngồi dưới, 3 anh chàng điển trai dường như càng biểu diễn sung hơn. Lần lượt hai ca khúc Get Out, Empty được trình diễn trên sân khấu đầy sôi động, khiến fan Việt không thể ngồi im trên ghế mà đều đứng dậy nhún nhảy theo điệu nhạc.
Nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ phía fan ngồi dưới, 3 anh chàng điển trai dường như càng biểu diễn sung hơn. Lần lượt hai ca khúc Get Out, Empty được trình diễn trên sân khấu đầy sôi động, khiến fan Việt không thể ngồi im trên ghế mà đều đứng dậy nhún nhảy theo điệu nhạc.
"Hoàng tử gác mái" Yoochun cùng hai người đồng đội là Jaejong và Junsu "chào sân" khán giả bằng ca khúc sôi động và trẻ trung.
"Hoàng tử gác mái" Yoochun cùng hai người đồng đội là Jaejong và Junsu "chào sân" khán giả bằng ca khúc sôi động và trẻ trung.
Junsu cũng phiêu hết mình.
Junsu cũng phiêu hết mình.
Jae Joong với những vũ điệu sôi động
Jae Joong với những vũ điệu sôi động
Và hết mình trong từng giai điệu khi cùng nhóm nhạc của mình thể hiện ca khúc chủ đề của sự kiện thể thao ASIAD 17 - "Only One", ca khúc chính thức của Á vận hội Incheon. Bài hát với lời ca ý nghĩa, mang thông điệp mong muốn mọi người dân của châu Á hãy gần gũi, đoàn kết với nhau.
Và hết mình trong từng giai điệu khi cùng nhóm nhạc của mình thể hiện ca khúc chủ đề của sự kiện thể thao ASIAD 17 - "Only One", ca khúc chính thức của Á vận hội Incheon. Bài hát với lời ca ý nghĩa, mang thông điệp mong muốn mọi người dân của châu Á hãy gần gũi, đoàn kết với nhau.
Đáp lại tình cảm đầy nhiệt thành từ fan, Jae Joong hào hứng chia sẻ: "Chúng tôi rất muốn bày tỏ tình cảm của JYJ với các fan Việt. Thật tiếc là cả nhóm đã không có nhiều cơ hội để chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc với tất cả khán giả đã yêu mến và ủng hộ nhóm trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cũng hy vọng trong tương lai có nhiều cơ hội thế này để gửi tới tình yêu to lớn của chúng tôi".
Đáp lại tình cảm đầy nhiệt thành từ fan, Jae Joong hào hứng chia sẻ: "Chúng tôi rất muốn bày tỏ tình cảm của JYJ với các fan Việt. Thật tiếc là cả nhóm đã không có nhiều cơ hội để chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc với tất cả khán giả đã yêu mến và ủng hộ nhóm trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cũng hy vọng trong tương lai có nhiều cơ hội thế này để gửi tới tình yêu to lớn của chúng tôi".
Để ghi dấu sự kiện quan trọng này, ba mỹ nam Hàn Quốc còn cùng các vũ công dạy người hâm mộ Việt các động tác vũ đạo mà họ đã biểu diễn trong ca khúc Only one
Để ghi dấu sự kiện quan trọng này, ba mỹ nam Hàn Quốc còn cùng các vũ công dạy người hâm mộ Việt các động tác vũ đạo mà họ đã biểu diễn trong ca khúc Only one

Bên cạnh sự xuất hiện của JYJ, nghệ sĩ popping Hyun Joon - người được mệnh danh là "ông vua popping" của Hàn Quốc cũng góp phần làm nên một đêm diễn đầy hào hứng
Bên cạnh sự xuất hiện của JYJ, nghệ sĩ popping Hyun Joon - người được mệnh danh là "ông vua popping" của Hàn Quốc cũng góp phần làm nên một đêm diễn đầy hào hứng
Nhóm trống Beat Circles cũng là điểm nhấn thú vị trong đêm nhạc với màn kết hợp độc đáo giữa ánh sáng, âm nhạc, vũ đạo cùng tiếng trống điện tử.
Nhóm trống Beat Circles cũng là điểm nhấn thú vị trong đêm nhạc với màn kết hợp độc đáo giữa ánh sáng, âm nhạc, vũ đạo cùng tiếng trống điện tử. 
Với khán giả Hà Nội, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy thần tượng của mình tận mắt. Vì vậy, các fan đua nhau hò hét đến lạc giọng, liên tục giơ tay làm biểu tượng trái tim hướng về sân khấu nơi Yoo Chun, Jae Joong và Jun Su đang biểu diễn.
Với khán giả Hà Nội, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy thần tượng của mình tận mắt. Vì vậy, các fan đua nhau hò hét đến lạc giọng, liên tục giơ tay làm biểu tượng trái tim hướng về sân khấu nơi Yoo Chun, Jae Joong và Jun Su đang biểu diễn.
Đại diện của Việt Nam - ca sĩ Hồ Ngọc Hà không hề "lép vế" so với các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc. Nữ ca sĩ phô diễn vẻ gợi cảm qua phần vũ đạo mạnh mẽ của Runaway và ca khúc mới Hãy thứ tha cho em.
Đại diện của Việt Nam - ca sĩ Hồ Ngọc Hà không hề "lép vế" so với các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc. Nữ ca sĩ phô diễn vẻ gợi cảm qua phần vũ đạo mạnh mẽ của Runaway và ca khúc mới Hãy thứ tha cho em.
Từng xuất hiện giữa một dàn sao Hàn trong sự kiện Asia Song Festival 2009, Hồ Ngọc Hà đã chứng tỏ bản lĩnh và không hề lu mờ trước sự ủng hộ áp đảo dành cho nhóm JYJ.
Từng xuất hiện giữa một dàn sao Hàn trong sự kiện Asia Song Festival 2009, Hồ Ngọc Hà đã chứng tỏ bản lĩnh và không hề lu mờ trước sự ủng hộ áp đảo dành cho nhóm JYJ.
Ngoài nữ ca sĩ và nhóm JYJ, ông hoàng Hyun Joon chương trình còn có sự góp mặt của nhóm nhảy Big Toe, hay nữ ca sĩ Park Aeri tới từ Hàn Quốc.../.
Ngoài nữ ca sĩ và nhóm JYJ, ông hoàng Hyun Joon chương trình còn có sự góp mặt của nhóm nhảy Big Toe,  hay nữ ca sĩ Park Aeri tới từ Hàn Quốc.../.
Đỗ Tuyết (Tổng hợp)