Căn cứ không quân Syria tại Latakia bị đánh úp đêm 30/10

31/10/2013 10:33
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một căn cứu không quân của quân đội Syria gần thành phố biển Latakia đã bị tấn công đêm 30.10.
Ảnh minh họa: Các binh sĩ Syria trung thành với Tổng thống Bashar Assad tại căn cứ không quân Dabaa, trong tỉnh Homs.
Ảnh minh họa: Các binh sĩ Syria trung thành với Tổng thống Bashar Assad tại căn cứ không quân Dabaa, trong tỉnh Homs.

Tờ Times of Israel cho biết, các nguồn tin tại Syria và Li-băng suy đoán rằng vụ nổ có thể là kết quả của một cuộc tấn công của Israel từ Địa Trung Hải.
Trong khi đó, cơ quan quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại London (Anh) nói rằng đã xảy ra một vụ nổ lớn tại một căn cứ quân sự ở Latakia. Tổ chức này dẫn lời các nhân chứng cho biết trên Twitter rằng vụ nổ xảy ra gần Snobar Jableh, ngay phía Nam của thành phố.
Có báo cáo chưa được xác nhận nói rằng vụ nổ là kết quả của một cuộc tấn công tên lửa từ biển. Suy đoán này nhanh chóng châm ngòi cho các tin đồn đang tràn ngập trên mạng xã hội Trung Đông rằng Israel là thủ phạm của vụ tấn công.
Trước đó, ngày 30.10, truyền thông nhà nước Li-băng đã đưa tin cho biết 6 chiếc chiến đấu cơ của Israel đã bay qua không phận nước này, dọc theo bờ biển phía bắc thủ đô Beirut. Latakia được cho là thành trì của giáo phái Alawite, phe ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad.
Nguyễn Hường