Bashar al-Assad: Phương Tây và Ả Rập phải ngừng hỗ trợ phiến quân

31/10/2013 14:22
Hồng Thủy
(GDVN) - Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên tiếng yêu cầu phương Tây và các nước Ả Rập Vùng Vịnh ngừng viện trợ của họ cho phe nổi dậy ở Syria nếu các bên hy vọng triệu tập hội nghị hòa bình tại Geneva trong thời gian tới.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên tiếng yêu cầu phương Tây và các nước Ả Rập Vùng Vịnh ngừng viện trợ của họ cho phe nổi dậy ở Syria nếu các bên hy vọng triệu tập hội nghị hòa bình tại Geneva trong thời gian tới.
Tuyên bố được đưa ra khi Bashar al-Assad gặp phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi tại Damascus hôm qua 30/10. Trong khi đó phe đối lập Syria lại giành được cam kết hỗ trợ hơn nữa từ phương Tây để đẩy mạnh áp lực lên chính phủ Bashar al-Assad. Thông báo của Assad được xem như một lời cảnh báo đối với phương Tây và làm nổi bật sự chia rẽ sâu sắc giữa chính phủ và phe đối lập.
Hồng Thủy