Video: Con trai phạm lỗi, mẹ cầm chân dốc ngược cổ từ tầng 7

03/11/2013 13:55
Hồng Thủy
(GDVN) - Cảnh tượng hãi hùng khiến dư luận phẫn nộ, ngán ngẩm trước cách dạy con của người mẹ này. Mặc cho cậu bé khóc thét van xin và 2 tay bám chặt vào bức tường lan can, người mẹ vẫn cố dùng 2 tay nhấc chân dốc ngược cậu bé lên để đe dọa.
Người mẹ cầm chân cậu bé dốc ngược cổ ra ngoài lan can tầng 7 chung cư, một cách dạy con phản giáo dục và vô cùng nguy hiểm.
Người mẹ cầm chân cậu bé dốc ngược cổ ra ngoài lan can tầng 7 chung cư, một cách dạy con phản giáo dục và vô cùng nguy hiểm.
Truyền thông Trung Quốc ngày 3/11 đưa tin, một phụ nữ Trung Quốc muốn trừng phạt cậu con trai của mình phạm lỗi với phương pháp ghê rợn khi người mẹ sau khi vụt túi bụi vào đầu đứa con bằng chiếc khăn mặt liền cầm chân cậu bé dốc ngược cổ ra ngoài cửa sổ tầng 7 tòa nhà chung cư. Cảnh tượng hãi hùng khiến dư luận phẫn nộ, ngán ngẩm trước cách dạy con của người mẹ này. Mặc cho cậu bé khóc thét van xin và 2 tay bám chặt vào bức tường lan can, người mẹ vẫn cố dùng 2 tay nhấc chân dốc ngược cậu bé lên để đe dọa. Đoạn clip được một người ở tòa nhà bên cạnh ghi lại và tải lên trên mạng.
Hồng Thủy