Tên lửa Tor, khắc tinh của máy bay Apache

05/11/2013 15:38
Lê Cường
(GDVN) - Hệ thống tên lửa chống máy bay Tor của Nga là loại vũ khí có thể hoạt động ở vỹ độ thấp và trung bình, trong mọi điều kiện thời tiết.
Hệ thống vũ khí đất đối không này được thiết kế để tiêu diệt các máy bay phản lực, trực thăng vũ trang, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo tầm gần của đối phương. Hệ thống tên lửa Tor trước đó do Liên Xô cũ nghiên cứu và chế tạo dưới dự án GRAU 9K330. Loại vũ khí này được NATO định danh là SA-15 "Gauntlet".
Phiên bản dành cho tàu chiến được gọi là 3K95 "Kinzhal" (SA-N-9 "Gauntlet"). Trên bộ có hai phiên bản chính được bố trí trên xe bánh xích và  xe bánh hơi để tăng cường khả năng cơ động trên các địa hình, đáp ứng nhu cầu của từng đơn vị tác chiến. Đối với trực thăng vũ trang Apache hiện đại của Mỹ, Tor thực sự là một đối thủ đáng gờm, nó được đánh giá là vũ khí diệt trực thăng vũ trang hiệu quả nhất từng dược sử dụng.
Lê Cường