Nổ bên ngoài trụ sở tỉnh ủy Sơn Tây, Trung Quốc

06/11/2013 09:40
Hồng Thủy
(GDVN) - Một loạt các thiết bị nổ đã phát hỏa bên ngoài trụ sở tỉnh ủy Sơn Tây, Trung Quốc sáng hôm nay 6/11, cảnh sát địa phương cho biết.
Vụ nổ xảy ra ngay bên ngoài trụ sở thành ủy Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
Vụ nổ xảy ra ngay bên ngoài trụ sở thành ủy Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
Một loạt các thiết bị nổ đã phát hỏa bên ngoài trụ sở tỉnh ủy Sơn Tây, Trung Quốc sáng hôm nay 6/11, cảnh sát địa phương cho biết.
"Đã xảy ra một vụ nổ các thiết bị nổ nhỏ gần trụ sở tỉnh ủy Sơn Tây ở thành phố Thái Nguyên", cảnh sát địa phương cho biết trong một tài khoản mạng xã hội, một người bị thương và 2 chiếc xe bị hư hại sau vụ nổ. Các quan chức phụ trách an ninh và thông tin đang có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Hiện trường vụ nổ đã bị cảnh sát phong tỏa. Sự cố an ninh này xảy ra chỉ hơn 1 tuần sau khi một chiếc xe jeep phát nổ tại Thiên An Môn làm 5 người chết, 40 người bị thương. Giới chức Bắc Kinh khẳng định đây là một cuộc tấn công khủng bố. Vụ nổ bên ngoài trụ sở tỉnh ủy Sơn Tây xảy ra chỉ vài ngày trước hội nghị trung ương 3 của đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Hồng Thủy