Triều Tiên tăng cường nhanh chóng khả năng tác chiến bất đối xứng

06/11/2013 12:05
Hồng Thủy
(GDVN) - Cho Bo-keun xác nhận rằng quân đội bắc Triều Tiên đã triển khai 700 ngàn quân, 8 ngàn khẩu pháo và 2 ngàn xe tăng trong vòng 100 km từ khu phi quân sự giữa 2 miền bán đảo.
Binh lính Bắc Triều Tiên.
Binh lính Bắc Triều Tiên.
Cho Bo-keun, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói trước Quốc hội nước này rằng Seoul cùng với Washington sẽ giành chiến thắng áp đảo với Bắc Triều Tiên, thậm chí là trong cuộc chiến 1-1 giữa 2 miền bán đảo, quân đội Hàn Quốc có vũ khí hiện đại hơn Triều Tiên, kể cả vũ khí thông thường và hỏa lực mạnh.
Tuy nhiên quân đội Bắc Triều Tiên đang nhanh chóng tăng cường khả năng tác chiến bất đối xứng với trọng tâm là tấn công vào Seoul, thủ đô Hàn Quốc", Cho Bo-keun cho biết. Lợi thế sức mạnh của Bình Nhưỡng bao gồm vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh hóa, tên lửa đạn đạo và pháo hạng nặng. Quan chức này cũng tuyên bố miền Bắc bán đảo đang cố gắng phát triển 1 quả bom xung điện từ để làm tê liệt các thiết bị điện tử trong tác chiến. Ông Cho Bo-keun xác nhận rằng quân đội bắc Triều Tiên đã triển khai 700 ngàn quân, 8 ngàn khẩu pháo và 2 ngàn xe tăng trong vòng 100 km từ khu phi quân sự giữa 2 miền bán đảo.

Hồng Thủy