Tử hình kẻ quyết giết chủ nhà trọ vì… được khuyên bảo

07/09/2011 06:40
Tuệ Minh
(GDVN) - Ngày 6/9, TAND TP. Hà Nội đã tiến hành xét xử Vũ Trọng Tâm (SN 1959, ở huyện Văn Yên, Yên Bái) về tội giết người.
Sự việc bắt đầu khi cách đây khoảng 1 năm, Tâm có ở trọ tại nhà của ông Lê Văn Lưu (SN 1954, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, HN) và kiếm sống bằng nghề lái xe ôm. Do ham mê cờ bạc, lô đề, Tâm đã đem cầm chiếc xe máy mượn được của con mình. 
Bị cáo Tâm trước vành móng ngựa
Bị cáo Tâm trước vành móng ngựa

Biết chuyện, khoảng 19h30 ngày 20/1, ông Lưu có mắng Tâm ham chơi, không biết nghĩ: “ Mày là thằng nhà quê ra ngoài này làm ăn còn chơi cờ bạc lô đề thì làm ăn cái gì”. Sau khi bị ông Lưu mắng, Tâm cãi lại thì bị ông Lưu dọa đuổi không cho thuê nhà. 

Thấy vậy, Tâm đã dùng chiếc khóa chữ U đập vào đầu phía sau gáy ông Lưu rồi sau đó dùng 1 con dao nhọn đâm 2 nhát vào ngực ông Lưu. Thấy ông Lưu chưa chết, Tâm lấy chiếc khóa càng chữ U lúc trước đập liên tiếp vào đầu và mặt ông Lưu cho đến khi ông Lưu chết. 

Sau đó Tâm lục soát lấy của ông Lưu 1 điện thoại di động Nokia rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Tâm đã tháo sim, vứt điện thoại vào thùng rác bên đường. Đến 19h30 ngày 23/1, Tâm bị cơ quan điều tra bắt giữ tại một nhà nghỉ ở bên huyện Gia Lâm (HN).

Cơ quan công an xác định: việc Tâm lấy chiếc điện thoại của ông Lưu rồi tháo sim vứt đi để người thân quen không liên hệ được với ông Lưu với mục đích kéo dài thời gian bị phát hiện để bỏ trốn. Hành vi này của Tâm chỉ bị xử lý hành chính.

Tại phiên tòa Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Điều làm cho những người dự phiên tòa cảm thấy ghê sợ đó là hành vi quyết phạm tội đến cùng của Tâm.

Trước khi gây ra vụ án này, Tâm từng bị TAND quận Ba Đình, Hà Nội xử phạt 24 tháng tù treo và thời hạn thử thách 36 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nghị án xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với Vũ Trọng Tâm về tội giết người vì tính chất côn đồ và truy sát đến cùng.

Tuệ Minh