Tàu Philippines mắc cạn ở đá Chữ Thập, TQ phái Hải tuần "canh giữ"

08/11/2013 09:54
Hồng Thủy
(GDVN) - Vị trí tàu Philippines mắc cạn cách điểm Trung Quốc đóng quân bất hợp pháp trên đá Chữ Thập, Trường Sa khoảng 7,6 hải lý về phía Đông Bắc.
Công sự kiên cố Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hòng chiếm đóng phi pháp lâu dài.
Công sự kiên cố Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hòng chiếm đóng phi pháp lâu dài.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 8/11 dẫn nguồn tin Cục Hải sự Trung Quốc, ngày 21/10 vừa qua tàu khách Nonan 2 quốc tịch Philippines khi trở về từ cảng Hải Phòng, Việt Nam đi qua khu vực đá Chữ Thập (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, đá Chữ Thập đang bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp) thì bị mắc cạn, trên tàu có 7 thủy thủ và không có hành khách. Vị trí tàu Philippines mắc cạn cách điểm Trung Quốc đóng quân bất hợp pháp trên đá Chữ Thập, Trường Sa khoảng 7,6 hải lý về phía Đông Bắc. Bộ Giao thông Trung Quốc đã phái tàu Hải tuần 21 và Nam Hải Cứu 115 đến hiện trường nơi tàu Philippines mắc cạn để "điều tra", "canh giữ" bất hợp pháp. Chủ tàu Philippines đã điều tàu ứng cứu tới kéo con tàu mắc cạn, sau 3 ngày nỗ lực xử lý tình huống, tàu Nonan 2 đã được kéo ra khỏi vị trí mắc cạn vào 20 giờ tối 3/11, đến 14 giờ chiều 4/11 thì rời khỏi khu vực đá Chữ Thập về nước.

Hồng Thủy