Hoàn Cầu: 91,8% dân Trung Quốc được hỏi không muốn cứu trợ Philippines

14/11/2013 13:40
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Điều này một lần nữa minh chứng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hẹp hòi mà người Trung Quốc vẫn gọi là "tiểu nhân" đang được Thời báo Hoàn Cầu cổ súy đã phát tác, làm méo mó, lệch lạc nhận thức của không ít người dân nước này vì những chiêu trò tuyên truyền bôi nhọ láng giềng, kích động thù hằn dân tộc và đang làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc trong mắt cộng đồng quốc tế và khu vực.
Tần Cương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố nước này sẽ viện trợ cho Philippines 100 ngàn USD, "đội sổ" danh sách cộng đồng quốc tế giúp đỡ các nạn nhân siêu bão Haiyan.
Tần Cương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố nước này sẽ viện trợ cho Philippines 100 ngàn USD, "đội sổ" danh sách cộng đồng quốc tế giúp đỡ các nạn nhân siêu bão Haiyan.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 14/11 đưa tin, Trung Quốc viện trợ cho Philippines ít thì giới truyền thông phương Tây "bất mãn", viện trợ nhiều lại có người nói này nói nọ.
Việc nền kinh tế thứ 2 thế giới viện trợ cho các nạn nhân siêu bão Haiyan tại Philippines chỉ có 100 ngàn USD, chỉ bằng 22% gói viện trợ chính phủ và người dân Philippines ủng hộ người Trung Quốc trong trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên đang trở thành đề tài "đàm tiếu" của công luận quốc tế. Nhưng theo Thời báo Hoàn Cầu, "trái ngược hoàn toàn với truyền thông phương Tây", rất nhiều độc giả của tờ báo theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan hẹp hòi này không tán thành việc giới chức Bắc Kinh ủng hộ các nạn nhân bão lụt Philippines. Ngày 13/11 tờ Thời báo Hoàn Cầu đã làm một cuộc thăm dò trực tuyến với các độc giả của mình, tính đến tối qua có hơn 5000 người tham dự, trong đó 91,8% người được hỏi đã lựa chọn phương án không viện trợ cho các nạn nhân Philippines. Trong khi đó theo Reuters, bình luận trên các trang cá nhân weibo của mạng Sina, phần lớn ý kiến cư dân mạng Trung Quốc cũng phản đối việc chính phủ nước này viện trợ cho Philippines, dù chỉ có 100 ngàn USD. Đảo Đài Loan ngoài 200 ngàn USD tiền mặt còn hỗ trợ Philippines 300 chiếc lều bạt, 3000 chiếc chăn bông, 8000 túi lương khô và phái máy bay vận tải quân sự C-130 chở đến. Ngoài ra hội Chữ thập đỏ Đài Loan cũng quyên góp cứu trợ các nạn nhân bão Haiyan tại Philippines được 30 ngàn USD.
Ngô Tâm Bách.
Ngô Tâm Bách.
Ngô Tâm Bách, Phó viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế đại học Phúc Đán nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng chính phủ Trung Quốc phải cân nhắc đến quan hệ với Philippines cũng như "cảm xúc của dân Trung Quốc" hiện nay để đưa ra quyết định viện trợ 100 ngàn USD. Ông Bách đổ lỗi cho chính phủ Philippines "liên tục gây hấn với Trung Quốc" trên Biển Đông (?!) là nguyên nhân chính khiến người dân nước này phản đối chính phủ của họ viện trợ, đây là việc "thường tình"?! Viên học giả này cho rằng việc viện trợ nhân đạo đối với một nước khác cần phải xem quan hệ ngoại giao giữa nước đó với Trung Quốc như thế nào, "cảm xúc" của người dân Trung Quốc ra sao chứ không phải cứ đáp ứng nhu cầu của ngoại quốc. Hơn 5000 người tham gia và 91,8% phản đối chính phủ Trung Quốc cứu trợ giúp đỡ các nạn nhân bão Haiyan tại Philippines, dù chỉ 100 ngàn USD, ít hơn cả số tiền Philippines từng giúp đỡ các nạn nhân động đất Tứ Xuyên, Trung Quốc không đại diện cho toàn bộ người dân Trung Quốc, nhưng lại là số đông độc giả của Thời báo Hoàn Cầu. Điều này một lần nữa minh chứng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hẹp hòi mà người Trung Quốc vẫn gọi là "tiểu nhân" đang được Thời báo Hoàn Cầu cổ súy đã phát tác, làm méo mó, lệch lạc nhận thức của không ít người dân nước này vì những chiêu trò tuyên truyền bôi nhọ láng giềng, kích động thù hằn dân tộc và đang làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc trong mắt cộng đồng quốc tế và khu vực.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)