Hà Nội: 10 tháng đầu năm hơn 10.000 doanh nghiệp đóng cửa

17/11/2013 08:08
Theo Infonet
Trong 10 tháng đầu năm, Hà Nội có 10.079 doanh nghiệp (DN) ngừng hoạt động, trước thực trạng này, UBND thành phố Hà Nội cho biết sẽ nới điều kiện cho vay hỗ trợ lãi suất.
Trong số hơn 10.000 DN ngừng hoạt động có 550 DN giải thể, tăng 49% so với cùng kỳ. Số DN bỏ địa chỉ kinh doanh là 6.429 DN tăng 9,4%; tạm ngừng kinh doanh là 3.100 DN giảm 39,7%.

Năm 2013, Hà Nội ước có 14.950 DN đăng ký thành lập theo luật DN với số vốn khoảng 100 nghìn tỷ đồng, tăng 12% về số DN và 33% về vốn đăng ký kinh doanh so với cùng kỳ năm 2012.

Kinh tế có dấu hiệu chuyển biến, song tình hình tiếp cận vốn của DN trên địa bàn thành phố không mấy khả quan. Nhiều chính sách ưu đãi, nhiều giải pháp hỗ trợ đã được UBND thành phố Hà Nội triển khai trong suốt 10 tháng đầu năm 2013 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các DN trên địa bàn Hà Nội. Dù vậy, thách thức đối với DN chưa phải đã hết, nhiều vướng mắc vẫn cần được giải tỏa.

10 tháng đầu năm có 10.079 DN trên địa bàn Thủ đô ngừng hoạt động.
10 tháng đầu năm có 10.079 DN trên địa bàn Thủ đô ngừng hoạt động.

Trao đổi với Infonet, ông Phạm Hùng Việt – Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Hà Nội cho rằng, lãi suất cao hay thấp không còn là điều quá bức thiết với DN, khúc mắc nằm ở chỗ là điều kiện vay của ngân hàng đưa ra quá khắt khe, khi đòi hỏi DN phải có tài sản thế chấp mới cho vay. Trong khi với đòi hỏi này, ông Việt cho rằng, "khó như lên trời".

Đồng tình, đại diện Hiệp hội Công thương Hà Nội nhìn nhận, lòng tin giữa DN – NH hiện nay rất sa sút, thành phố nên có ngay giải pháp, đặc biệt đối với DN vừa và nhỏ để số này có thể tiếp cận được vốn. "Với NH nếu không có tài sản thế chấp thì không thể vay được, lúc này đưa ra đòi hỏi như thế thì quá như đánh đố DN. Thành phố nên là cầu nối, đứng ra bảo lãnh tín dụng cho DN, may ra mối quan hệ DN-NH mới có thể giải tỏa" - vị này đề xuất.

Theo ông Nguyễn Văn Sửu – Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chia sẻ: Năm nay ngân sách Hà Nội đã có khoảng 80 tỷ để hỗ trợ lãi suất, dù số tiền ít nhưng vòng quay dòng tiền sẽ lớn.

Gỡ khó cho DN, UBND thành phố Hà Nội cho biết sẽ nới điều kiện cho vay. Cụ thể các khoản vay ngắn hạn bằng VNĐ áp dụng cơ chế và lãi suất vay thông thường theo hợp đồng tín dụng được giải ngân trong khoảng thời gian từ 1/1 đến 31/12/2013 của các DN. Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tối đa là 12 tháng.

Việc hỗ trợ lãi suất tiền vay được áp dụng đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được giải ngân trong khoảng thời gian từ 1/1/2013 đến 31/12/2013. Đối với hợp đồng tín dụng được ký trước ngày 1/10213 trong đó có thỏa thuận việc giải ngân nhiều lần thông qua các khế ước, giấy nhận nợ từng lần, thì các khoản vay được giải ngân theo khế ước, giấy nhận nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ 1/1/2013 đến 31/12/2013 được hỗ trợ lãi suất. Các khoản vay quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ vay thì không được tính hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian quá hạn trả nợ và gia hạn nợ vay.

Sở Tài chính sẽ là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra. Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất ngày 31/12/2013.
Theo Infonet