Ai Cập có khả năng mua 2 tỷ USD vũ khí Nga?

17/11/2013 20:09
Lê Cường
(GDVN) - Theo Đài Tiếng nói nước Nga, trong chuyến thăm mới đấy đến Cairo, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov đã đàm phán với quan chức Ai Cập về việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự trị giá hơn 2 tỷ USD.

Cụ thể kế hoạch này có đề cập, Nga có thể bán cho Ai Cập các máy bay chiến đấu MiG-29M/M2, hệ thống phòng không tầm thấp, các tổ hợp tên lửa chống tăng Cornet.

Đáng chú là phương thức thanh toán của kế hoạch dự kiến. Các trang thiết bị quân sự của Nga có thể do Saudi Arabia thành toán. Quốc gia này hỗ trợ tiền cho ban lãnh đạo mới của Ai Cập sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi.

Một số bình luận cho rằng, lý do Ai Cập mua vũ khí Nga là bởi Washington ngừng viện trợ quân sự dành cho Cairo, cũng như đình chỉ hợp đồng giao máy bay chiến đấu F -16 Ưng chiến/Fighting Falcon.

Lê Cường