Vỡ đường ống dẫn nước Sông Đà, khoảng 70.000 hộ dân HN bị ảnh hưởng

22/11/2013 07:52
Phong Vũ
(GDVN) - Khoảng 70.000 hộ dân Hà Nội sẽ bị thiếu nước sinh hoạt do đường ống dẫn nước sạch từ sông Đà (Hòa Bình) về Thủ đô đã bị vỡ đoạn chảy qua Đại lộ Thăng Long.

Khoảng 9h30 sáng ngày 21/11, đường ống dẫn nước sạch từ sông Đà về Hà Nội có đường kính 1,6m đã bị vỡ ở đoạn chảy qua km 27+60 Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khóa van đường ống, đồng thời huy động thiết bị máy mọc cùng hàng chục công nhân tới hiện trường khắc phục sự cố.

Ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho biết, dự kiến việc khắc phục sự cố đến tối ngày 22/11 mới xong.

Cũng theo ông Việt, có thể do nền đất đại lộ Thăng Long yếu, lún không đều, cộng với áp lực bên trong đường ống lớn nên đã khiến đường ống bị vỡ.

Với sự cố này, khoảng 70.000 hộ dân các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, 2 huyện Từ Liêm và Thanh Trì sẽ bị ảnh hưởng.

Đây là lần thứ 3 đường ống dẫn nước từ sông Đà về Hà Nội bị vỡ ở đoạn qua Đại lộ Thăng Long. Trước đó, ngày 4/2/2012 đường ỗng này bị vỡ khiến khoảng 40.000 hộ dân Hà Nội bị thiếu nước sinh hoạt. Ngày 23/3/2013 đường ống này bị vỡ lần thứ 2, làm ảnh hưởng tới khoảng 70.000 hộ dân ở các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, huyện Từ Liêm và Thanh Trì. 

Lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố vào chiều ngày 21/11.
Lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố vào chiều ngày 21/11.
Cận cảnh đoạn đường ống bị vỡ.
Cận cảnh đoạn đường ống bị vỡ.
Dự kiến khoảng 70.000 hộ dân sẽ thiếu nước sinh hoạt cho tới khi sự cố được khắc phục hoàn toàn.
Dự kiến khoảng 70.000 hộ dân sẽ thiếu nước sinh hoạt cho tới khi sự cố được khắc phục hoàn toàn.

Thiết bị máy móc được huy động tới hiện trường khắc phục sự cố.
Thiết bị máy móc được huy động tới hiện trường khắc phục sự cố.
Phong Vũ