Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 7/9/2011

07/09/2011 20:16
M.Phương (tổng hợp)
(GDVN) - CIA có giám đốc mới; đánh bom kép ở Pakistan, 21 người thiệt mạng; NATO dừng chuyển giao tù nhân Afghanistan… là những tin nổi bật chiều nay.
1. Một cuộc tranh cãi ngoại giao đã xảy ra sau khi Đại sứ Đan Mạch tại Pakistan, ông Uffe Wolffhechel và vợ bị bắt trong khi đang tới thăm dinh thự của trùm khủng bố Osama bin Laden. Quan chức cảnh sát tại đây cho hay vợ chồng Đại sứ đã không xin phép trước khi thăm nơi ẩn náu của cựu thủ lĩnh al-Qaeda, trong khi phía Đan Mạch khẳng định ông Wolffhechel đã có đầy đủ giấy tờ hợp pháp cho chuyến đi.(AFP)

2. Đại tướng David Petraeus hôm 06/09 đã chính thức đảm nhiệm vai trò dẫn dắt Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) trước bối cảnh hoạt động của họ và quân đội ngày càng giống nhau trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo. Petraeus lên nắm chức giám đốc CIA đồng nghĩa với việc chấm dứt những đồn đoán rằng ông sẽ tranh cử chức tổng thống Mỹ vào năm 2012. (Reuters)

3. Cảnh sát Australia đã kết thúc vụ bắt cóc con tin kịch tính kéo dài 11 giờ bằng cách đột nhập vào một tòa án ở Sydney, nơi một người đàn ông tuyên bố sở hữu bom và bắt giữ chính con gái mình. Được biết, quả bom thu giữ được là giả. (BBC)

4. Ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ, trẻ em, và hơn 40 người khác bị thương khi những kẻ khủng bố tiến hành hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở chính quyền ở thủ phủ Quetta của tỉnh Baluchistan, Tây Nam Pakistan. (AP)

5. Lực lượng do NATO chỉ huy tại Afghanistan đã tạm dừng việc chuyển giao tù nhân sang một số nhà tù Afghanistan sau những cáo buộc về tra tấn. Các cáo buộc này xuất hiện trong một báo cáo chưa được công bố của Liên hợp quốc, trong đó mô tả các tù nhân đã bị đánh đập và trong một số trường hợp còn bị điện giật như thế nào. (BBC)

6. Một vụ nổ bom nghiêm trọng xảy ra ngay bên ngoài tòa án tối cao ở New Delhi, Ấn Độ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương. Vụ việc này xảy ra giữa trung tâm New Delhi làm dấy lên nỗi nghi ngại về khả năng ngăn chặn các vụ tấn công của giới chức cầm quyền. (Reuters)

7. Bà Carol Bartz, giám đốc điều hành của Yahoo! hiện đã bị sa thải và giám đốc tài chính Timothy Morse được chỉ định tạm thời giữ chức vụ này cho đến khi tìm được người thay thế. Nguyên nhân bà Bartz bị sa thải được cho là do năng lực điều hành yếu kém, khiến các công ty đối thủ khác như Facebook và Google đang vượt mặt về quảng cáo, doanh thu. (BBC)

 8. Một quan chức quân sự cấp cao trong hàng ngũ lãnh đạo Libya cho biết có khả năng đại tá Muammar Gaddafi đã rời khỏi Bani Walid và đang chạy về hướng nam, hướng tới phía Chad hoặc Nigeria với sự giúp đỡ của những bộ tộc trung thành của mình. (The Star)

9. Ngoại trưởng Nga tuyên bố các quốc gia BRICS sẽ nỗ lực hết mình để ngăn chặn kịch bản Libya tái diễn ở Syria trong cuộc gặp với người đồng cấp Brazil tại Moscow. Tuyên bố này xuất phát từ việc Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh cấm vận dầu đối với Syria hôm 2/9, được xem là giáng một đòn chí mạng lên chế độ của Tổng thống Assad khi EU tiêu thụ 95% dầu thô của nước này. (RUVR)

10. Điện Kremlin mới đây phải lên tiếng thừa nhận rằng, sự thoát lui của Mỹ và liên quân tại Afghanistan buộc Nga phải đối mặt với mối đe dọa an ninh nghiêm trọng từ phía Nam. (Moscow Times) .

M.Phương (tổng hợp)