Hoàn Cầu: Nhật Bản tập kết tàu đón lõng TSB Liêu Ninh ở Hoa Đông

27/11/2013 10:12
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Nếu cụm tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc mà đi sát khu vực đường trung tuyến trên biển Hoa Đông sẽ không loại trừ khả năng tàu Nhật Bản bám theo và sử dụng máy bay gây nhiễu tầm thấp "khiêu khích" cụm tàu Liêu Ninh.
Tàu chiến Nhật Bản.
Tàu chiến Nhật Bản.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 27/11 đưa tin, phóng viên Hoàn Cầu tại Nhật Bản cho hay, từ ngày 25/11 máy bay trinh sát Lực lượng Phòng vệ, tàu tuần tra Cảnh sát biển và các tàu cá từ Okinawa đã tập kết ở khu vực phía Đông đường kinh tuyến 125 độ 30 phút. Đến ngày 26/11 khi cụm tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc rời Thanh Đảo ra Hoa Đông và cơ động kéo xuống Biển Đông lại xuất hiện thêm cả tàu ngầm (Nhật Bản) trong vùng biển này. Từ Đài Châu, Chiết Giang, một số ngư dân Trung Quốc nói với Thời báo Hoàn Cầu mấy ngày qua tàu, máy bay Nhật Bản túc trực 24/24 ở phía Đông đường kinh tuyến 125 độ 30 phút Tokyo xác định làm đường trung tuyến giữa 2 nước trên biển Hoa Đông. Hoàn Cầu dẫn lời những ngư dân này cho rằng trong 2 ngày qua, chiến hạm, tàu tuần tra và máy bay Nhật Bản liên tục giám sát khu vực Hoa Đông gần đường trung tuyến đón lõng cụm tàu sân bay Liêu Ninh. Tờ báo phân tích, nếu cụm tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc mà đi sát khu vực đường trung tuyến trên biển Hoa Đông sẽ không loại trừ khả năng tàu Nhật Bản bám theo và sử dụng máy bay gây nhiễu tầm thấp "khiêu khích" cụm tàu Liêu Ninh. Cũng trong 2 ngày qua phạm vi giám sát, thu thập thông tin tình báo của các máy bay trinh sát Nhật Bản đã mở rộng từ mỏ Xuân Hiểu đến Senkaku cho tới quần đảo Sakishima ở phía Nam, phía Bắc lên tới khu vực cửa sông Trường Giang.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)