Trung Quốc bóng gió khả năng áp đặt nhận diện phòng không ở Biển Đông

28/11/2013 07:06
Hồng Thủy
(GDVN) - Trả lời câu hỏi của một phóng viên rằng Trung Quốc đã tính toán đến việc lập (áp đặt trái phép cái gọi là) khu nhận diện phòng không ở Biển Đông hay chưa, Tần Cương cho biết Bắc Kinh "sẽ thiết lập các khu vực nhận diện phòng không khác sau khi làm xong các công tác chuẩn bị."
Tần Cương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Tần Cương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Ngày 27/11, Tần Cương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chủ trì họp báo xung quanh cái gọi là khu nhận diện phòng không mà Bắc Kinh tuyên bố ở Hoa Đông đang thu hút sự chú ý, quan ngại đặc biệt của dư luận. Trả lời câu hỏi của một phóng viên rằng Trung Quốc đã tính toán đến việc lập (áp đặt trái phép cái gọi là) khu nhận diện phòng không ở Biển Đông hay chưa, Tần Cương cho biết Bắc Kinh "sẽ thiết lập các khu vực nhận diện phòng không khác sau khi làm xong các công tác chuẩn bị." Cách trả lời "ngoại giao" không đi thẳng vào câu hỏi của Tần Cương cũng giống như Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước đó cho thấy Bắc Kinh không loại trừ áp đặt cái gọi là khu nhận diện phòng không ở Biển Đông. Vấn đề có lẽ chỉ là "thời gian và cái cớ" mà thôi.
Thời Ân Hoằng, cố vấn chính phủ Trung Quốc về quan hệ đối ngoại và khu nhận diện phòng không ở Hoa Đông.
Thời Ân Hoằng, cố vấn chính phủ Trung Quốc về quan hệ đối ngoại và khu nhận diện phòng không ở Hoa Đông.
Trước đó, Thời Ân Hoằng, giáo sư từ đại học Nhân Dân, cố vấn chính sách đối ngoại cho chính phủ Trung Quốc hôm 26/11 cũng nói với AFP, muốn lập khu nhận diện phòng không, Trung Quốc cần 1 "cái cớ". Cái cớ ở Hoa Đông theo ông Hoằng chính là do chính sách phát triển sức mạnh quân sự (phòng thủ) của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tạo ra cho Trung Quốc, trong khi ở Biển Đông thì chưa có điều kiện như vậy bởi "mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam đang được cải thiện trong khi Bắc Kinh không có nhu cầu đi quá xa để đối phó với Philippines." Xung quanh việc Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-52 đi qua Hoa Đông, tiến vào cái gọi là "khu nhận diện phòng không" của Trung Quốc mà không báo trước theo yêu cầu của Bắc Kinh khiến người ta nghĩ Trung Quốc chỉ là 1 con hổ giấy, Tần Cương cho rằng "hổ giấy" là từ Mao Trạch Đông chỉ "chủ nghĩa đế quốc và tất cả bè lũ phản động." Ông Cương nhấn mạnh, phản ứng đối với các vụ việc máy bay nước ngoài tiến vào khu nhận diện phòng không của Trung Quốc ở Hoa Đông sẽ "căn cứ vào tình huống cụ thể", tuy nhiên tránh bình luận sâu tình huống này.

Hồng Thủy