5 người phụ nữ trong cuộc đời 'ngôi sao bạc mệnh' Lý Tiểu Long

29/11/2013 08:48
Hàn Vy (tổng hợp)
(GDVN) - Nhắc tới Lý Tiểu Long, người ta không thể không nhắc tới 5 người phụ nữ trong cuộc đời ngắn ngủi của ngôi sao bạc mệnh này.
Nhắc tới thành công vang dội của Lý Tiểu Long, người ta không thể không nhắc đến tên tuổi của 5 người phụ nữ trong cuộc đời ngắn ngủi của ngôi sao bạc mệnh này.

Mẫu thân Hà Ái Du

Người phụ nữ đầu tiên được nói đến chính là thân mẫu Lý Tiểu Long – bà Hà Ái Du, người đẹp nổi tiếng một thời, là con cháu của dòng họ Hà danh giá tại Hồng Kông.

Trước chiến tranh Nhật - Trung, bà quen biết và hẹn hò nam tài tử lừng danh Lý Hải Tuyền, một trong tứ trụ của đoàn Việt kịch Thượng Hải.

Dù chuyện tình của cặp đôi gặp phải rào cản từ gia đình Ái Du nhưng với tình cảm chân thành và mãnh liệt, cuối cùng bố mẹ người đẹp họ Hà cũng đồng ý cho đôi trai tài gái sắc kết hôn.

Vợ chồng Lý Hải Tuyền - Hà Ái Du có 5 người con là Lý Thu Nguyên, Lý Thu Phượng, Lý Chung Thâm, Lý Tiểu Long và Lý Thần Huy. Nhờ tình yêu thương vô bờ bến, sự chăm chút chu đáo của mẹ đã giúp Lý Tiểu Long yên tâm và phát triển sự nghiệp sau này.
Lý Tiểu Long và mẫu thân Hà Ái Du
Lý Tiểu Long và mẫu thân Hà Ái Du
Hồng nhan tri kỷ Miêu Khả Tú

Người phụ nữ thứ 2 thường được nhắc đến trong cuộc đời của Lý Tiểu Long là diễn viên Miêu Khả Tú.

Miêu Khả Tú tên thật là Trần Vịnh Nhàn, sinh năm 1952 tại Hồng Kông. Sở hữu gương mặt thanh tú và lối diễn xuất tự nhiên cuốn hút. Cô được Lý Tiểu Long ưu ái và luôn giao vai nữ chính trong các tác phẩm của mình.

Diễn viên Hồng Kông Miêu Khả Tú từng một thời được xem là người tình của Lý Tiểu Long sau khi đóng một loạt phim của Lý vào đầu thập niên 1970 khi mới 20 tuổi. Khả Tú nổi tiếng sau loạt phim đóng cặp với Lý: Đường Sơn đại huynh (1971), Tinh võ môn và Mãnh long quá giang (1972).

Miêu Khả Tú được báo giới gán cho biệt danh “hồng nhan tri kỷ” của Lý Tiểu Long và là người duy nhất có cảnh hôn nhau với huyền thoại võ thuật trên màn ảnh.
Miêu Khả Tú và Lý Tiểu Long
Miêu Khả Tú và Lý Tiểu Long

Mối tình đặc biệt với Linda Emery

Lý Tiểu Long từng có nhiều mối tình, từng được nhiều cô gái thầm yêu trộm nhớ, nhưng chỉ có 1 cuộc hôn nhân duy nhất với Linda Emery - cô gái người Mỹ.
Lý Tiểu Long và Linda quen nhau khi anh mở lớp dạy võ ở Đại học Washington, Mỹ. Tình yêu ngày càng mãnh liệt khi Linda từ trò học võ trở thành cô giáo dạy tiếng anh cho Lý. Tuy vậy, cuộc tình của họ gặp cản trở vì cha mẹ của Linda không thích người yêu của con gái là người gốc châu Á.

Thế nhưng, ngày 17/8/1964, bất chấp gia đình ngăn cản, Lý và Linda chính thức kết hôn. Lúc này, Linda chỉ vừa 19 tuổi, đang theo học năm thứ nhất Đại học Washington...

Sau khi về làm vợ nhà họ Lý, Linda bỏ hết mọi công việc, chuyên tâm chăm chút cho tổ ấm của mình.
Lý Tiểu Long và người vợ Linda Emery
Lý Tiểu Long và người vợ Linda Emery
Bà không hề nuôi tham vọng chồng sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng mà chỉ mong Lý Tiểu Long hoàn thành lý tưởng một cách vui vẻ. Năm 1965, hai vợ chồng đón niềm vui khi cậu con trai đầu lòng Lý Quốc Hào (Brandon Lee) chào đời và 4 năm sau là con gái Lý Hương Ngưng.

Năm 1993, Lý Quốc Hào góp mặt trong bộ phim 'Con quạ' và thiệt mạng do một tai nạn. Hiện tại, bà Linda Emery gần bước qua tuổi 70 đang sinh sống tại thành phố Seattle, nơi chôn cất chồng bà Lý Tiểu Long.

Ngoài người vợ Linda Emery, Lý Tiểu Long còn có những “hồng nhan tri kỷ” khác. Sau khi trở thành “Ông vua Kungfu”, những scandal tình ái của Lý Tiểu Long không lúc nào dứt ở Hồng Kông. Trong đó phải kể đến người tình tin đồn Đinh Bội.
Người tình tin đồn Đinh Bội
Đinh Bội là người phụ nữ nổi tiếng gắn liền tên tuổi của mình với 3 chữ Lý Tiểu Long. Đinh Bội là ngôi sao một thời của xứ Đài, quen Lý Tiểu Long khi mới 24 tuổi và nhanh chóng được ngôi sao võ thuật lăng xê. Tuy nhiên, Đinh Bội cũng được cho là người thứ 3 chen vào mối quan hệ giữa Lý Tiểu Long và vợ ông.

Lý Tiểu Long từng thuyết phục Đinh Bội đảm nhiệm vai nữ chính trong các bộ phim của mình như Mãnh long quá giang (1972), Trò chơi tử thần (1973). Đáng tiếc là cả hai chưa kịp đóng chung, số mệnh đã đưa Lý Tiểu Long đến cõi vĩnh hằng.

Đinh Bội cũng là người hứng chịu búa rìu dư luận về cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long ngay trên chính giường ngủ của bà vào đêm 20/7/1973. Hiện tại, có nguồn tin nói rằng, Đinh Bội sống độc thân cùng cô con gái 22 tuổi và chồng cũ Hướng Hoa Cường.
Lý Tiểu Long và người tình Đinh Bội
Lý Tiểu Long và người tình Đinh Bội
Con gái cưng Lý Hương Ngưng

Cô con gái út của Lý Tiểu Long sinh tháng 4/1969. Năm lên 3 tuổi, Lý Hương Ngưng chịu cảnh mồ côi cha sau sự ra đi đột ngột của ông ở Hồng Kông.

Là con gái của một ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới, Lý Hương Ngưng phần nào chịu áp lực từ danh tiếng của cha. Vì vậy, khi vào đại học, bà theo học chuyên ngành biểu diễn, đồng thời được bạn bè của  Lý Tiểu Long giúp đỡ luyện tập võ công.

Từng có thời gian Lý Hương Ngưng làm MC một tiết mục truyền hình ở Los Angeles. Sau đó, bà trở lại Hồng Kông, cùng công ty điện ảnh Gia Hòa thực hiện khởi quay bộ phim hành động đầu tiên - Enter The Eagles (1999).
Con gái cưng của Lý Tiểu Long
Con gái cưng của Lý Tiểu Long
Phim được nhiều lãnh đạo các hãng phim quốc tế đánh giá cao.  Lý Hương Ngưng cũng được coi như người kế vị của cha - một hiện thân cho điện ảnh và thể loại phim võ thuật hiện đại. Cũng trong năm 1999, Lý Hương Ngưng tham gia sản xuất và đồng thời thủ vai nữ chính trong bộ phim Hollywood mang tên Đao phong chiến sĩ 1.

Bên cạnh công việc sản xuất và đóng phim, bà cùng mẹ Linda Emery quản lý quỹ do Lý Tiểu Long thành lập. Ngoài ra, bà còn nuôi tình yêu ca hát, mong muốn trở thành một ca sĩ thành danh.

Lý Hương Ngưng từng tâm sự, chính người cha Lý Tiểu Long là động lực và sức mạnh để cô dấn thân vào làng giải trí và làm nghệ thuật hết mình.
Hàn Vy (tổng hợp)