Công nhân lau kính bị rơi xuống từ tầng 7, sức khỏe đang nguy kịch

28/11/2013 15:21
Quyết Nguyễn
(GDVN) - Một công nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị rơi từ tầng 7 xuống mái che tầng 1 trong lúc được thuê lau cửa kính của một tòa nhà cao tầng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 chiều nay, ngày 28/11, tại tòa nhà tháp đôi Hòa Bình ở số 106, đường Hoàng Quốc Việt, thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, vào thời điểm nói trên, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi đang buộc dây thừng đung đưa trên cao để lau cửa kính tòa tháp đôi Hòa Bình. Khi lau đến tầng 7 thì bất ngờ dây cáp an toàn bị đứt khiến công nhân này bị rơi xuống mái che tầng 1 của tòa nhà.

Nhận được tin báo, ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng với một chiếc xe thang chuyên dụng đã tới hiện trường để đưa công nhân nói trên xuống mặt đất. Nạn nhân cũng nhanh chóng được chuyển đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ./.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Lực lượng chức năng dùng xe thang đưa nạn nhân xuống đất.
Lực lượng chức năng dùng xe thang đưa nạn nhân xuống đất.
Sự việc thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.
Sự việc thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.
Quyết Nguyễn