Mục kích các phi đội trên tàu sân bay Ronald Reagan

08/09/2011 11:26
Lê Dũng - Lê Mai (theo Mil)
(GDVN) - Ngày 5/9/2011 vừa qua, các máy bay chiến đấu của những phi đội thuộc biên chế trên tàu sân bay USS Ronald Reagan đã có những màn trình diễn phô diễn sức mạnh trên không trung.
Một chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet của Phi đội bay chiến đấu tấn công Hiệp Sỹ đen thuộc biên chế trên tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) thực hiện một pha bay lướt qua thân hàng không mẫu hạm đang đậu ngoài khơi (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
Một chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet của Phi đội bay chiến đấu tấn công Hiệp Sỹ đen thuộc biên chế trên tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) thực hiện một pha bay lướt qua thân hàng không mẫu hạm đang đậu ngoài khơi (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
Một chiếc F/A-18F Super Hornet khác đang tăng tốc sau khi thả một quả bom 500 bảng xuống mặt biển trong một buổi trình diễn xuất phát từ tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
Một chiếc F/A-18F Super Hornet khác đang tăng tốc sau khi thả một quả bom 500 bảng xuống mặt biển trong một buổi trình diễn xuất phát từ tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
Một chiếc F/A-18C Hornet đang thả hàng quân nhu xuống các địa điểm gần tàu sân bay USS Ronald Reagan trong buổi trình diễn có tên “Tiger cruise airshow”.
Một chiếc F/A-18C Hornet đang thả hàng quân nhu xuống các địa điểm gần tàu sân bay USS Ronald Reagan trong buổi trình diễn có tên “Tiger cruise airshow”.
F/A-18F Super Hornet bay với vận tốc siêu thanh vọt qua thân tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) trước sự chứng kiến của nhiều người (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
F/A-18F Super Hornet bay với vận tốc siêu thanh vọt qua thân tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) trước sự chứng kiến của nhiều người (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
F/A-18C Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
F/A-18C Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
Một chiếc EA-6B Prowler thuộc Phi đội bay tác chiến điện tử chiến thuật Báo Sư Tử (VAQ) 139 và một chiếc F/A-18F Super Hornet thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) đang thực hiện thao tác kỹ thuật tiếp nhiêu liệu trên không (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
Một chiếc EA-6B Prowler thuộc Phi đội bay tác chiến điện tử chiến thuật Báo Sư Tử (VAQ) 139 và một chiếc F/A-18F Super Hornet thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) đang thực hiện thao tác kỹ thuật tiếp nhiêu liệu trên không (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
Một chiếc EA-6B Prowler thuộc Phi đội bay tác chiến điện tử chiến thuật Báo Sư Tử (VAQ) 139 và một chiếc F/A-18F Super Hornet thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) đang thực hiện thao tác kỹ thuật tiếp nhiêu liệu trên không (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
Một chiếc EA-6B Prowler thuộc Phi đội bay tác chiến điện tử chiến thuật Báo Sư Tử (VAQ) 139 và một chiếc F/A-18F Super Hornet thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) đang thực hiện thao tác kỹ thuật tiếp nhiêu liệu trên không (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
Một chiếc EA-6B Prowler thuộc Phi đội bay tác chiến điện tử chiến thuật Báo Sư Tử (VAQ) 139 và một chiếc F/A-18F Super Hornet thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) đang thực hiện thao tác kỹ thuật tiếp nhiêu liệu trên không (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
Một chiếc EA-6B Prowler thuộc Phi đội bay tác chiến điện tử chiến thuật Báo Sư Tử (VAQ) 139 và một chiếc F/A-18F Super Hornet thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) đang thực hiện thao tác kỹ thuật tiếp nhiêu liệu trên không (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
16 chiếc tiêm kích chiến đấu, trinh sát, tác chiến điện tử, trực thăng săn ngầm thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) đang bay kéo cờ biểu diễn trên không trung (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
16 chiếc tiêm kích chiến đấu, trinh sát, tác chiến điện tử, trực thăng săn ngầm thuộc biên chế của tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) đang bay kéo cờ biểu diễn trên không trung (ảnh chụp ngày 5/9/2011).
Lê Dũng - Lê Mai (theo Mil)