Bán ổi Đông Dư trên cây cầu lớn nhất Hà Nội

08/09/2011 14:16
Phương Anh - Đàm Luyến
(GDVN) - Hàng trăm “cửa hàng” bán ổi di động dọc 2 bên đầu cầu Thanh Trì hướng đi từ Bắc Ninh về Hà Nội.

Mỗi gian hàng chỉ cách nhau từ 5 – 10m và lấn chiếm đến 1/3 lòng đường. Tình trạng người dân bán hàng rong trên cầu Thanh Trì không chỉ diễn ra ngày một ngày hai mà đã có từ ngày cây cầu này  khánh thành. 

Chợ ổi Đông Dư họp công khai trên cầu Thanh Trì
Chợ ổi Đông Dư họp công khai trên cầu Thanh Trì

Bất chấp những tấm biển cấm dừng đỗ, từng hàng dài ô tô, xe máy vẫn xếp hàng trên cầu. Người trong xe nhoài ra ngoài, ngã giá với chủ hàng ổi, tạo nên khung cảnh mất mỹ quan.

Lực lượng chức năng tuy rất nhiều lần đi dẹp trật tự nhưng chỉ được ít phút rồi ‘đâu đóng đấy”.

Phương Anh - Đàm Luyến