Đại sứ TQ tại Nga lên tiếng về hoạt động và tuyên bố của Mỹ

04/12/2013 16:43
Lê Cường
(GDVN) - Đại sứ Trung Quốc tại Nga nói rằng "Mỹ đã có những sai lầm liên quan đến khu vực nhận dạng phòng không".
Máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ (ảnh minh họa)
Máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ (ảnh minh họa)

Báo Tiếng nói nước Nga ngày 3/12/2013 dẫn lời Đại sứ TQ tại nước này đưa tin cho biết "chính quyền Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng vi phạm khu vực nhận biết phòng không mà Bắc Kinh mở rộng gần đây ở Biển Hoa Đông/ADIZ".

Đại sứ Trung Quốc Li Hui  tại Moscow nói với truyền thông Nga rằng: Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc nghiêm khắc cảnh cáo Mỹ và yêu cầu "ngay lập tức sửa chữa sai lầm và ngăn chặn những bình luận không thích hợp đối với khu vực ADIZ.

"Chúng tôi đã cảnh cáo vì phía Mỹ không tính đến giới hạn không phận của chúng tôi và bay đã qua đó" – Đại sứ Trung Quốc Li Hui nói.

Quan chức này đã nhấn mạnh rằng "chính phủ Trung Quốc lập ra khu vực nhận dạng phòng không nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền, an ninh lãnh thổ và không phận của Trung Quốc."
Lê Cường