Vụ bắt cóc con đại gia xứ Nghệ: hai hung thủ đầu thú

10/09/2011 06:02
Hoàng Sơn
(GDVN) - Khoảng 15h30 ngày 9/9 hai đối tượng bắt cóc em Phạm Văn Phương (học sinh lớp 10A6 trường THPH Diễn Châu 2  đã ra đầu thú tại CQĐT.
Cổng trường THPT Diễn Châu 2 nơi xảy ra vụ bắt cóc gây xôn xao vùng quê nghèo xứ Nghệ mấy ngày nay
Cổng trường THPT Diễn Châu 2 nơi xảy ra vụ bắt cóc gây xôn xao vùng quê nghèo xứ Nghệ mấy ngày nay
Thông tin này đã được công an xã Đô Thành, huyện Yên Thành  xác nhận. 

Như tin GDVN đã đưa, vào lúc 12h 45 phút ngày 6/9, em Nguyễn Văn Phương (học sinh lớp 10A6 trường THPH Diễn Châu 2, Nghệ An)  đã bị một người phụ nữ lạ dụ dỗ đi nhận quà của người thân ở bên Lào gửi về tại cổng Trường THPR Diễn Châu 2.  Sau đó đối tượng này cùng hai nam thanh niên đã đưa em Phương lên xe taxi và bắt cóc em đưa ra thành phố Thanh Hóa. 

Tại đây các đối tượng đã bắt nạn nhân gọi điện về nhà, yêu cầu gia đình đưa 200 triệu đồng, sau đó tăng lên 800 triệu đồng mới thả em ra.  Tuy nhiên đến sáng 7/9, em Phương đã được các đối tượng trả tự do.

Hai đối tượng ra đầu thú gồm Lê Văn Quang (SN 1990) và Hồ Văn Bình (SN1992) đều trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An. Riêng đối tượng nữ được hai đối tượng khai là một người quê Thanh Hóa.

Hoàng Sơn