Trùm tình báo Đài Loan: 70% khả năng Chu Vĩnh Khang đã bị bắt

07/12/2013 07:10
Hồng Thủy
(GDVN) - Sái Đức Thắng, Cục trưởng Cục An ninh quốc gia Đài Loan khẳng định, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Trưởng ban Chính pháp trung ương Chu Vĩnh Khang phụ trách mảng an ninh, tình báo của Bắc Kinh đã có hành vi phạm pháp nên bị giới chức Bắc Kinh bắt giữ điều tra.
Ông Chu Vĩnh Khang, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17 đang bị truyền thông Đài Loan, Hồng Kông và phương Tây cho là vừa bị bắt.
Ông Chu Vĩnh Khang, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17 đang bị truyền thông Đài Loan, Hồng Kông và phương Tây cho là vừa bị bắt.
Tờ Apple Daily Đài Loan ngày 4/12 dẫn lời Sái Đức Thắng, Cục trưởng Cục An ninh quốc gia Đài Loan khẳng định, cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Trưởng ban Chính pháp trung ương Chu Vĩnh Khang phụ trách mảng an ninh, tình báo của Bắc Kinh đã có hành vi phạm pháp nên bị giới chức Bắc Kinh bắt giữ điều tra. Tuy nhiên ông Thắng nói rằng hiện tại Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về vụ này nên khó có thể khẳng định 100%, nhưng cơ quan tình báo Đài Loan tiết lộ, 70% khả năng Chu Vĩnh Khang đã bị bắt. Sái Đức Thắng cho biết như vậy khi báo cáo về hiện trạng giám sát thông tin và cơ chế cảnh báo, phòng ngừa gián điệp Trung Quốc trước Viện Lập pháp Đài Loan.
Sái Đắc Thắng, Cục trưởng Cục An ninh quốc gia Đài Loan.
Sái Đắc Thắng, Cục trưởng Cục An ninh quốc gia Đài Loan.
Trong khi đó truyền thông Hồng Kông, Đài Loan và phương Tây cũng đang rộ tin vợ chồng ông Chu Vĩnh Khang đã bị bắt, ngoài việc "tham ô hủ bại" thì ông Khang còn bị cho là có âm mưu đảo chính, ám sát Tập Cận Bình. Mặc dù thông tin bắt vợ chồng Chu Vĩnh Khang bắt đầu xuất hiện từ tối 1/12 trên tờ Liên Hợp của Đài Loan và sau đó nhanh chóng lan rộng, nhưng đến hiện tại giới chức Bắc Kinh chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về việc này. Nhưng theo tờ World Journal, Epoch Times... trên mạng internet tại Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lạ khi những thông tin "nhạy cảm" đối với giới chức Bắc Kinh về Chu Vĩnh Khang hiện tại đã xuất hiện khá nhiều và công khai, một điều chưa từng có tiền lệ.
Ảnh chụp màn hình trang công cụ tìm kiếm trực tuyến Trung Quốc Baidu về Chu Vĩnh Khang được tờ World Journal và Epoch Times đăng tải.
Ảnh chụp màn hình trang công cụ tìm kiếm trực tuyến Trung Quốc Baidu về Chu Vĩnh Khang được tờ World Journal và Epoch Times đăng tải.
Sử dụng công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc để tìm từ khóa "zhou yongkang currupption", tạm dịch là "Chu Vĩnh Khang tham ô hủ bại" lập tức cho rất nhiều kết quả bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, đáng chú ý có cả thông tin Chu Vĩnh Khang mưu sát Tập Cận Bình cũng xuất hiện trên thanh công cụ tìm kiếm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc.

Hồng Thủy