Giật mình số người nghiện tại một số tỉnh thành

10/11/2013 21:12
Thu Linh (tổng hợp)
(GDVN) - Hiện nay, các số liệu thống kê về số người sử dụng ma túy trong cả nước do ngành Công an quản lý thấp hơn nhiều so với con số thực tế. Để ước tính số lượng người sử dụng ma túy trên cả nước phục cho chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV trong nhóm đối tượng nghiện chích ma túy

Tại Việt Nam, trong vòng mười năm trở lại đây, thị trường chất kích thích dạng amphetamine (ATS) tăng nhanh. ATS đã trở thành loại ma túy được sử dụng bất hợp pháp nhiều thứ hai, sau thuốc phiện. Từ trường hợp “đập đá” – sử dụng methamphetamine dạng đá – đầu tiên được phát hiện vào năm 2008, số các vụ tương tự được lực lượng chức năng phát hiện ngày càng nhiều.

Cụ thể hơn, những người sử dụng heroine hiện chiếm tỷ lệ lớn nhất: 84,7%; tiếp theo lần lượt là ma túy tổng hợp (6,5%), thuốc phiện (6,4%), cần sa (1,6%), ma túy dược phẩm (0,3%) và cuối cùng là các loại ma túy khác (0,5%).

Công tác tuyên truyền được xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong cuộc chiến phòng, chống ma túy.
Công tác tuyên truyền được xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong cuộc chiến phòng, chống ma túy.
Hòa Bình: Gần 2.000 người nghiện ma túy
Tính đến cuối tháng 11/2013, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có gần 2.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại 120/124 xã phường, thị trấn. Trong đó, số người nghiện ma túy tại cộng đồng, nơi cư trú là 1.468 người, quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng là 437 người.
Trong số gần 2.000 người nghiện có 1.664 là nam, 34 người nữ, cán bộ công chức có 20 người, học sinh sinh viên 6 người, không nghề nghiệp 965 người, làm ruộng và các nghề khác trên 70 người. 
Theo số liệu điều tra của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Hòa Bình, đầu năm 2013, số người sau cai nghiện là 1.250 người. Trong đó có mặt tại địa phương 1.018 người. 

Quảng Bình: Gần 1.800 người nghiện ma túy

Theo số liệu của Sở LĐ-TB&XH Quảng Bình, 9 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh có 121/159 xã, phường, thị trấn với 1.795 đối tượng nghiện ma túy, trong đó có 975 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý.

Có 20 xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy là: các phường Bắc Nghĩa, Đồng Sơn, Đồng Phú, Nam Lý (TP Đồng Hới); thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, xã Phú Thủy, Hoa Thủy (huyện Lệ Thủy); xã Trung Trạch (huyện Bố Trạch); xã Quảng Long (huyện Quảng Trạch); thị trấn Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa)... Người nghiện chủ yếu là nam giới, độ tuổi phổ biến từ 15 – 45 tuổi.

Đến nay mới chỉ triển khai thực thiện tổ cai nghiện ma túy tại gia đình, cồng đồng ở 10/20 xã, phường, thị trấn trọng điểm, với 116 đối tượng. Như vậy vẫn còn hàng nghìn đối tượng nghiện khác đang trổi nổi ngoài xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây nguy hiểm, tâm lý lo lắng cho người dân.

Con số báo động tại Bắc Giang

Tính từ năm 2008 đến nay, riêng ngân sách T.Ư cấp hơn 19 tỷ đồng, UBND tỉnh đầu tư hơn 74 tỷ đồng cho công tác đấu tranh, tuyên truyền, hỗ trợ cai nghiện. 

Bên cạnh đó, số người nghiện ma túy ngày càng tăng. Kết quả khảo sát của cơ quan chức năng, nếu như năm 2009 toàn tỉnh có 1.340 người nghiện ma tuý, năm 2011 là 1.681 người thì năm nay tăng lên 2.095 người nghiện có hồ sơ quản lý; ngoài ra còn 46 người nghiện ma túy tổng hợp, 1.244 người nghi nghiện ma túy.

Thời điểm này, toàn tỉnh chỉ còn 40/230 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Theo sau ma túy, một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS gia tăng, ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển KT-XH và tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Thu Linh (tổng hợp)