Nhật Bản tăng cường 20 máy bay F-15 cho Okinawa đối phó Trung Quốc

13/12/2013 09:27
Việt Dũng
(GDVN) - Trước các sức ép quân sự từ Trung Quốc, Nhật Bản vẫn kiên quyết cứng rắn ứng phó, chuẩn bị thông qua nhiều văn kiện quan trọng có liên quan.
Máy bay chiến đấu F-15 Nhật Bản cất cánh (ảnh minh họa)
Máy bay chiến đấu F-15 Nhật Bản cất cánh (ảnh minh họa)

Tại Hội nghị cán bộ của Đảng Tự do Dân chủ (LDP), Chính phủ Nhật Bản đã công khai đại cương "Kế hoạch chỉnh đốn phòng vệ trung hạn" 5 năm tới, tính toán tiêu chuẩn của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Theo bài báo, Trung Quốc lập ra Khu nhận biết phòng không biển Hoa Đông đã làm gia tăng mối đe dọa đối với vùng trời của Nhật Bản, theo đó, đại cương đề xuất sẽ triển khai thêm 20 máy bay chiến đấu F-15 cho lực lượng máy bay chiến đấu ở căn cứ Naha nhằm tăng cường khả năng phòng không của Nhật Bản. Đại cương đồng thời chỉ rõ, sẽ nhập khẩu máy bay do thám không người lái Global Hawk và máy bay cảnh báo sớm mới, nâng cao khả năng cảnh giới, theo dõi của Nhật Bản.

Hội nghị của Đảng Tự do Dân chủ (LDP) cũng đã thảo luận Đại cương kế hoạch phòng vệ trong thời gian 10 năm và đại cương "Chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia" đầu tiên.

Đối với vấn đề này, tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 11 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã nói ra nói vào, cho rằng, Trung Quốc đang "theo dõi chặt chẽ" chiến lược an ninh và động thái chính sách có liên quan của Nhật Bản, thúc giục Nhật Bản coi trọng mối quan tâm an ninh của "các nước láng giềng châu Á" (thực ra là mối quan tâm của chính Trung Quốc), đi "con đường phát triển hòa bình".

Hồng Lỗi chỉ trích: "Nhật Bản nói ra nói vào về hoạt động trên biển-trên không bình thường của Trung Quốc, tuyên truyền mối đe dọa Trung Quốc, có mục đích chính trị đen tối".

Biên đội máy bay chiến đấu F-15 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản
Biên đội máy bay chiến đấu F-15 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản

Hồng Lỗi cho rằng: năng lực quốc phòng "phát triển bình thường và chính đáng" của Trung Quốc "không gây ra mối đe dọa" cho bất cứ nước nào, "quyết không cho phép nước nào xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc".

Tăng ngân sách 5 năm tới, căn cứ Naha sẽ triển khai thêm 20 máy bay chiến đấu F-15

Ngày 11 tháng 12, Hội nghị tổng hợp quốc phòng, ngoại giao của Đảng Tự do Dân chủ (LDP) đã thảo luận đại cương này. Các phương tiện truyền thông chủ yếu của Nhật Bản cho biết, trong 5 năm bắt đầu từ năm 2014, Nhật Bản dự định mua sắm máy bay không người lái để tăng cường khả năng do thám.

Một lực lượng máy bay cảnh báo sớm E-2C sẽ triển khai ở căn cứ Naha, tỉnh Okinawa. Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng máy bay cảnh báo sớm E-2C triển khai ở căn cứ Misawa, Aomori, phía bắc Nhật Bản.

Theo kế hoạch, phi đội máy bay chiến đấu F-15 triển khai ở căn cứ Naha sẽ tăng từ 1 đến 2. Một phi đội có khoảng 20 máy bay chiến đấu.

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất sẽ điều chỉnh cơ cấu tổ chức, lập mới "trung đoàn mặt đất" để chỉ huy thống nhất hệ thống. Nhật Bản sẽ thiết lập mới sư đoàn cơ động triển khai nhanh cho "các hòn đảo tây nam" và lực lượng lưỡng thê trên biển-trên bộ dùng để tác chiến đảo.

Máy bay cảnh báo sớm trên không E-2C Nhật Bản
Máy bay cảnh báo sớm trên không E-2C Nhật Bản

Nhật Bản còn dự định trang bị máy bay tác chiến cất cánh cự ly ngắn, hạ cánh thẳng đứng, đã để ý tới máy bay vận tải cánh xoay MV-22 Osprey do Mỹ nghiên cứu chế tạo.

Để ứng phó với mối đe dọa tên lửa của CHDCND Triều Tiên, Lực lượng Phòng vệ Biển sẽ tăng mới 2 tàu chiến Aegis, từ đó tổng số đạt 8 chiếc.

Để thực hiện "Kế hoạch chỉnh đốn lực lượng phòng vệ trung hạn", Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự định xin ngân sách 24.900 tỷ yên (khoảng 242,6 tỷ USD), tăng khoảng 1.400 tỷ yên (14 tỷ USD) so với kế hoạch chỉnh đốn hiện nay.

Công khai tăng cường sức mạnh quân sự hướng tây năm, ứng phó hoạt động trên biển-trên không của Trung Quốc

Hội nghị Đảng Tự do Dân chủ (LDP) cũng đã thảo luận Đại cương kế hoạch phòng vệ mới 10 năm và đại cương "Chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia" đầu tiên.

Chính phủ và truyền thông Nhật Bản nói thẳng rằng, tăng cường sức mạnh quân sự cho các hòn đảo tây nam để đối phó Trung Quốc. Đại cương Kế hoạch phòng vệ mới cho biết, Nhật Bản sẽ "bình tĩnh, quyết đoán ứng phó hoạt động trên biển và trên không nhanh chóng mở rộng của Trung Quốc".

Nhật Bản có kế hoạch mua máy bay do thám không người lái Global Hawk của Mỹ
Nhật Bản có kế hoạch mua máy bay do thám không người lái Global Hawk của Mỹ

Tại hội nghị chuyên gia lực lượng phòng vệ và bảo đảm an ninh ngày 11 tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố, Đại cương kế hoạch phòng vệ mới là "văn kiện mang tính lịch sử" quyết định chiến lược an ninh tương lai của Nhật Bản.

Tờ "Yomiuri Shimbun" cho biết,  nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng máy bay chiến đấu F-15 ở căn cứ Naha là ứng phó khẩn cấp đối với việc không phận các hòn đảo tây nam bị xâm lược.

Tăng cường lực lượng trên không cho căn cứ này nhằm đối phó với việc máy bay chiến đấu Trung Quốc khẩn cấp cất cánh sau khi Trung Quốc thiết lập Khu nhận biết phòng không biển Hoa Đông.

Về hoạt động của Trung Quốc trên biển Hoa Đông, Đại cương kế hoạch phòng vệ mới cho rằng, cần tránh để xảy ra tình huống bất trắc, xây dựng các biện pháp lòng tin, nhằm xây dựng cơ chế liên lạc giữa hai bộ quốc phòng.

Xem xét lại 3 nguyên tắc xuất khẩu vũ khí, thúc đẩy cùng phát triển vũ khí mũi nhọn với nước khác

Hội đồng chuyên gia phòng vệ và bảo đảm an ninh do ông Shinzo Abe thiết lập. Chủ tịch hội đồng Shinichi Kitaoka cho biết, hội nghị cùng ngày đã phê chuẩn "Đại cương kế hoạch phòng vệ" và đại cương "Chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia".

Chiến lược an ninh này sẽ trở thành nền tảng để Hội đồng an ninh quốc gia do Nhật Bản mới thiết lập đưa ra chính sách ngoại giao và phòng vệ.

Nhật Bản quan tâm tới máy bay vận tải cánh xoay MV-22 Osprey của Mỹ
Nhật Bản quan tâm tới máy bay vận tải cánh xoay MV-22 Osprey của Mỹ

Đại cương chiến lược bảo đảm an ninh đề cập tới việc Trung Quốc tuần tra ở đảo Senkaku và vùng biển xung quanh, cùng với việc Trung Quốc lập ra Khu nhận biết phòng không biển Hoa Đông, tuyên bố Trung Quốc tìm cách làm thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

Đại cương chiến lược bảo đảm an ninh đề xuất, Nhật Bản cần "bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước" trong trường học và tăng cường "giáo dục an ninh quốc gia". Hãng tin Reuters bình luận, Thủ tướng Shinzo Abe là người theo chủ nghĩa dân tộc.

Văn kiện còn đề xuất, Nhật Bản sẽ xem xét lại Ba nguyên tắc xuất khẩu vũ khí, phương án cụ thể trong tương lai sẽ do Chính phủ và đảng đối lập thỏa thuận. Hãng Reuters phân tích, nếu Ba nguyên tắc này được sửa đổi, có lợi cho chấn hưng lại công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản.

Đại cương phòng vệ và Chiến lược an ninh đề xuất, Nhật Bản cần duy trì và tăng cường sản xuất quốc phòng và nền tảng công nghệ, tăng cường hợp tác về trang bị và kỹ thuật với các nước đồng minh, thúc đẩy cộng đồng quốc tế cùng nghiên cứu phát triển và sản xuất vũ khí mũi nhọn và trang bị chuyển hóa sang dân dụng.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tổ chức hội nghị Nội các vào ngày 17 tới, có khả năng thông qua 3 văn kiện trên.

Nhật Bản sẽ tăng cường lực lượng tàu khu trục Aegis
Nhật Bản sẽ tăng cường lực lượng tàu khu trục Aegis
Việt Dũng