Mỗi năm Nhật sẽ chi thêm 11,5 tỷ USD mua sắm nhiều vũ khí mới

16/12/2013 14:50
Lê Cường
(GDVN) - Báo Sankei của Nhật Bản đưa tin cho biết, theo kế hoạch của chương trình phòng vệ trung hạn mới vừa được chính quyền chấp thuận, từ nay đến năm 2018, Nhật Bản sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm 11,5 tỷ USD mỗi năm để mua sắm nhiều vũ khí mới.
Tiêm kích F-15 của Không quân Nhật (ảnh minh họa)
Tiêm kích F-15 của Không quân Nhật (ảnh minh họa)

Tờ báo này cũng đã liệt kê cụ thể các loại phương tiện, vũ khí quân sự sẽ được Nhật Bản đầu tư mua sắm trong 5 năm tới gồm có:


- 17 trực thăng vận tải đa năng cánh xoay MV-22 Osprey
- 52 xe đổ bộ AAV-7A1
- 44 xe tăng Type 10
- 99 xe chiến đấu Maneuver
- 3 máy bay vận tải tiếp dầu trên không KC-767 hoặc KC-46
- 3 máy bay không người lái Global Hawk Block 40


- 4 máy bay trinh sát điện tử, săn ngầm E-737 hoặc E-2D AEW&C
-10 máy bay vận tải Kawasaki C-2
-28 chiếc tiêm kích tàng hình F-35A
- 2 tàu khu trục BMD Aegis
- 8 tàu chiến ven bờ
- 5 tàu ngầm
- 23 máy bay săn ngầm Kawasaki P-1 ASW
Lê Cường