Trung Quốc cách chức hơn 500 quan nhận hối lộ tại một tỉnh

29/12/2013 07:17
Nguyễn Hường
(GDVN) - 512 quan chức của thành phố Hành Dương, thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bị cách chức hoặc từ chức sau khi bị phát hiện nhận hối lộ.

Hơn 500 quan chức trong một tỉnh của Trung Quốc đã bị cách chức do liên quan tới một vụ bê bối gian lận bầu cử trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường chống tham nhũng, Tân Hoa Xã hôm 28/12 đưa tin cho biết. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

512 quan chức của thành phố Hành Dương, thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bị cách chức hoặc từ chức sau khi bị phát hiện nhận hối lộ từ 56 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để bỏ phiếu cho họ.

Chính quyền tỉnh Hồ Nam cũng cho bãi nhiệm 56 trong số 763 đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh vì tội hối lộ 110 triệu tệ (18 triệu USD) cho các quan chức cấp dưới để đổi lấy phiếu bầu, CCTV cho biết.

"Các gian lận, liên quan đến một số lượng lớn các quan chức và nhiều tiền, là hành vi vi phạm nghiêm trọng, trái với thông lệ và có tác động xấu. Đây là một thách thức đối với hệ thống Hội đồng nhân dân Trung Quốc, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, pháp luật và kỷ cương đảng", Tân Hoa Xã cho biết.

Đồng Minh Khiêm, cựu Bí thư thành ủy Hành Dương, là người "trực tiếp chịu trách nhiệm" về vụ bê bối bầu cử trên.

Vụ cách chức quy mô lớn này là một phần cam kết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người tuyên bố sẽ tăng cường bài trừ nạn tham nhũng từ trung ương đến địa phương với chiến dịch "đả hổ đập ruồi" nhằm xoa dịu sự giận dữ của dân chúng vì tham nhũng tràn lan./.
Vụ cách chức quy mô lớn này là một phần cam kết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người tuyên bố sẽ tăng cường bài trừ nạn tham nhũng từ cấp cao như "hổ" đến cấp thấp là "ruồi" nhằm xoa dịu sự giận dữ của dân chúng vì nạn tham nhũng tràn lan./.
Vụ cách chức quy mô lớn này là một phần cam kết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người tuyên bố sẽ tăng cường bài trừ nạn tham nhũng từ cấp cao như "hổ" đến cấp thấp là "ruồi" nhằm xoa dịu sự giận dữ của dân chúng vì nạn tham nhũng tràn lan./.
Nguyễn Hường