Biểu tình tại Yemen, ít nhất 6 người chết

30/04/2011 20:29
(GDVN) – Các quan chức Yemen cho hay trong số 6 nạn nhân thiệt mạng có 2 binh sỹ và 4 thường dân, ngoài ra, số nạn nhân bị thương trong đụng độ là 23 người.

(GDVN) – Ngày 30/4/2011 ít nhất đã có 6 người chết và hàng chục người khác bị thương sau khi xảy ra một vụ đụng độ giữa người biểu tình và binh lính quân đội chính phủ ở miền nam Yemen.
 

 

Các quan chức Yemen cho hay trong số 6 nạn nhân thiệt mạng có 2 binh sỹ và 4 thường dân, ngoài ra, số nạn nhân bị thương trong trận đụng độ là 23 người.

Bộ Quốc phòng Yemen cho biết phía quân đội chính phủ có 1 sỹ quan và 1 binh sỹ thiệt mạng. Tuy nhiên, quân đội Yemen từ chối cung cấp các thông tin chi tiết về vụ đụng độ cũng như tình hình hiện tại ở Yemen.

Nhà chức trách Yemen trong một thông báo của mình đã nói rằng lực lượng biểu tình quá khích đã nổ súng tấn công quân chính phủ khi họ đang cố gắng giải toả các tuyến đường bị người biểu tình ngăn chặn ở Al-Mansura, gần Aden để chống đối chính quyền Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Các nhân chứng cho hay, khi đụng đổ nổ ra, quân đội chính quyền đã được điều động đến tăng cường, họ đã nổ súng bắn chết ít nhất 3 thường dân và làm bị thương nhiều người khác.

{iarelatednews articleid='1155,941,713,657,642,533,508'}

Bình Nguyên (theo AFP)