Phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh bị vứt trong nghĩa địa

05/01/2014 16:30
Dương Thùy
(GDVN) - Khi được người dân phát hiện thì mắt và một chân của đứa trẻ tội nghiệp đã bị động vật ăn mất.

Khoảng  9h ngày 1/1/2014 tại nghĩa trang khu 7, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh, một số người dân đã phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong nghĩa trang. Khi được phát hiện, xác được quấn trong tã lót mới, có kẹp rốn, nhưng 2 mắt và một chân đã bị động vật ăn mất.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành làm các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã khâm liệm và chôn xác trẻ sơ sinh xấu số trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng đang tiến hành chôn cất thi thể trẻ sơ sinh
Cơ quan chức năng đang tiến hành chôn cất thi thể trẻ sơ sinh
Dương Thùy