Đến lượt vatgia, muare “vô tư” rao bán đồ chơi kích dục

12/09/2011 13:23
Khuê Hạ
(GDVN) - "Nối gót" chodientu, eBay... hàng loạt các trang mạng nổi tiếng khác như muare, vatgia vừa âm thầm, vừa công khai rao bán đồ chơi kích dục...

Sau khi báo điện tử Giáo Dục Việt Nam phản ánh về hiện tượng một loạt các đồ chơi kích dục được rao bán, phân phối qua nhiều trang web rao vặt của Việt Nam, đặc biệt là các website đã được cấp phép bởi Bộ Thông tin và truyền thông, một số trang mạng như chodientu, eBay đã nhận lỗi do kỹ thuật, sơ suất chưa chặn các từ khóa nhạy cảm, để lọt các thông tin nhạy cảm từ các đường dẫn, link của nước ngoài.

Tuy  nhiên, hiện vẫn dễ dàng nhận thấy: hàng loạt các trang web được cấp phép khác vẫn đang âm thầm giao dịch các mặt hàng sex toy, đồ chơi kích dục này.

Đồ chơi xxx giá rẻ, giao hàng tận nơi

Trang vatgia được quảng cáo là website thương mại điện tử số 1 Việt Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam không khỏi khiến người tiêu dùng bất bình vì thông tin chuyên bán đồ chơi sextoy giá rẻ.

Mặc dù, tin rao vặt (mã số 2810541 với hình ảnh một dụng cụ đồ chơi kích dục) được thông báo “đã hết hạn”, song ngay phía dưới, vatgia lại “vẽ đường cho hươu chạy” khi mở ra một “vườn yêu” khác với lời chào mời: “Hãy vào trang xxxsexy xem hoặc gọi số 012689758abc” cùng lời cam kết “sẽ giao hàng tận nơi”.

Website vatgia "mời gọi" khách hàng vào trang web rao bán đồ chơi kích dục. (Ảnh chụp màn hình)
Website vatgia "mời gọi" khách hàng vào trang web rao bán đồ chơi kích dục. (Ảnh chụp màn hình)

Điều đáng nói là website mà thông tin rao vặt trên vatgia liên kết lại là một trang “web đen” của một cá nhân với đầy rẫy chủng loại đồ chơi kích dục.

Trong khi đó, theo khuyến cáo của các bác sĩ, những loại đồ này gây tổn thương cả về thể xác và tinh thần cho phụ nữ, đôi khi chính quý ông cũng gặp nạn vì nó. Chẳng hạn, khi sử dụng các loại bao cao su "khủng" - thường là không rõ xuất xứ, chất lượng không đảm bảo - nếu quan hệ với gái mại dâm, gây chảy máu, quý ông rất có thể bị lây nhiễm HIV.

Một số bệnh viện, phòng khám nam khoa cũng từng ghi nhận những ca "cậu nhỏ" của các quý ông bị tai nạn vì say mê "búp bê tình dục" - một loại hình nhân được bơm hơi có dáng hình như cô gái thật, với số đo ba vòng bốc lửa.

Trên trang muare - đơn vị chủ quản là Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam (VC Corp), một nick name có tên dinhtrungxx (TP.HCM) gửi các thông tin rao bán các loại thuốc gây hưng phấn, tăng hoocmon sinh dục ở nữ một cách công khai. Các hình ảnh nhạy cảm về đồ chơi kích dục nhấn đi, nhấn lại và được phơi bày lộ liễu.

Ngoài ra, khách hàng khi có nhu cầu nhưng vẫn băn khoăn, lo lắng về chất lượng, nguồn gốc các sản phẩm này sẽ được người bán trấn an: “Tất cả hàng được nhập từ Mỹ. Chất lượng đảm bảo, bí mật, thao tác nhanh gọn”. 

Rao bán công khai đồ chơi kích dục trên trang muare. (Ảnh chụp màn hình)
Rao bán công khai đồ chơi kích dục trên trang muare. (Ảnh chụp màn hình)

Thêm vào đó, người bán không quên nhấn mạnh: “Giá thuốc càng cao thì thuốc có tác dụng mạnh và nhanh thấm hơn”. Có nhiều loại với các mức giá khác nhau cho “thượng đế” lựa chọn, loại rẻ nhất có giá 180.000 đồng/hộp, đắt nhất là 700.000 đồng/hộp. Còn hàng trung bình có mức giá dao động từ 350.000 – 500.000 đồng/hộp.  

Tuy nhiên, đi sâu tìm hiểu phóng viên được biết, đây không đơn thuần chỉ là những tin nhắn rao vặt miễn phí khi cuối mỗi tin nhắn đều công khai số điện thoại liên lạc từ đó có thể giúp khách hàng thuận tiện, dễ dàng trao đổi thông tin mua hàng và biến giao dịch ảo thành thật một cách nhanh chóng.

Chị Thu Hoài (35 tuổi), nhân viên văn phòng của một công ty Xuất nhập khẩu tại Hà Nội tỏ ra lo lắng khi có lần vô tình đọc được những thông tin về các loại thuốc kích dục, sextoy quá lố trên một số website rao vặt nổi tiếng.

Chị cho biết: “Tôi không coi sextoy là một thứ gì đó quá "khủng khiếp" nhưng với việc quảng cáo tràn lan, trái với quy định của pháp luật, cùng những hình ảnh gợi cảm không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, tôi e sẽ có tác động xấu tới giới trẻ”.

Biện pháp nào để “cắt cơn” thông tin sex tràn lan

Ngay sau khi phát hiện ra việc rao bán đồ chơi kích dục của web muare, báo điện tử Giáo Dục Việt Nam đã thông báo với quản trị mạng của trang này.

Phản hồi lại giaoduc.net.vn, ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc khối Thương mại điện tử, Công ty Truyền thông Việt Nam (VC Corp) cho biết: “Trong quy định muare cũng đã nêu rõ việc cấm bán các loại hàng hóa mà nhà nước cấm. Do vậy, topic đã bị khóa và không được cho nổi lên trên nữa”.

Ngoài ra, muare cũng đã chặn các từ khóa như "kích dục" "sex",... trong nội dung nếu có sẽ biến thành dấu ***.

Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng cho rằng: Việc khóa topic và “ẩn” đi nội dung này chỉ là biện pháp đối phó. Bởi thực chất khi có đường link, khách hàng chỉ cần một cái nhấp chuột là dễ dàng kết nối với các nội dung gây tò mò về thuốc cấm, đồ chơi kích dục.

Để kiểm chứng điều này, ngay sau câu trả lời của ông Tuấn, phóng viên báo điện tử Giáo Dục Việt Nam kiểm tra lại đường link, các nội dung mà ông Tuấn coi là “cấm” này vẫn được hiển thị lên dù phía trên có thông báo “đã khóa”.

Hình ảnh về đồ chơi kích dục trên màn hình trang muare.
Hình ảnh về đồ chơi kích dục trên màn hình trang muare.

Điều đó đồng nghĩa với việc các thông tin hoàn toàn không bị xóa, đường link trên chưa được gỡ bỏ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, chỉ cần gửi link qua tin nhắn, yahoo, mạng chia sẻ,…những nội dung kích dục, mang tính nhạy cảm này vẫn có thể được lan truyền đi một cách rộng rãi và hậu quả, khó ai có thể lường trước được!

Trao đổi với báo điện tử Giáo Dục Việt Nam, một quan chức của Bộ Thông tin – Truyền thông nhận định: Bản chất của phim sex, một bộ phim liên quan đến tình ái không hẳn là xấu, bởi lẽ nó phục vụ và giúp đỡ những cặp vợ chồng yếu sinh lý, với mục đích đảm bảo hạnh phúc gia đình.

Nhưng điều đáng nói ở đây là đối tượng xem. Nếu cả những người chưa có vợ hay chồng cũng xem hoặc vợ/chồng đi công tác cũng xem, thanh thiếu niên chưa tới tuổi làm “người lớn” cũng mày mò tìm kiếm, tò mò xem… thì phim sex lại mang tới tác hại xấu.

Do đó, vị quan chức này cho rằng: Để quản lý tốt các thông tin sex ảnh hưởng xấu tới lối sống, suy nghĩ của người dùng, ngoài yếu tố luật nghiêm, cần đề cao văn hóa của mỗi người “để biết được giới hạn cái gì đáng đọc, đáng xem, cái gì nên loại bỏ”.

“Khi nào chúng ta thực hiện được đồng bộ bốn vấn đề đó là: luật, đạo đức, công cụ kỹ thuật, dân trí khi ấy ta mới đẩy lùi được thảm họa sex”, vị quan chức này nói.

Khuê Hạ