Đăng tin lên "web đen" rồi rủ bạn cùng phòng đi bán dâm giá tiền triệu

11/01/2014 18:04
Phong Vũ
(GDVN) - Thái đăng tin “chào hàng” trên mạng với giá 2 triệu đồng/lượt “đi khách”. Khi khách yêu cầu có thêm “gái” phục vụ thì Thái rủ bạn cùng phòng đi bán dâm cùng.

Ngày 11/1, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông (Đội 3) PC50 Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với  Lê Thị Thái (SN 1992, quê Hà Tĩnh, thuê trọ tại ngõ 56 phố Trần Khát Chân, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, Đội 3-PC50 phát hiện một trang web khiêu dâm có máy chủ đặt ở nước ngoài. Trang web này đăng nhiều hình ảnh khiêu dâm, thông tin và cả số điện thoại của gái bán dâm. Khách hàng có nhu cầu “vui vẻ” có thể “xem hàng” rồi liên hệ trực tiếp với các gái mại dâm qua các số điện thoại được đăng tải trên trang “web đen” này.

Lê Thị Thái
Lê Thị Thái

Thông qua công tác trinh sát, chiều ngày chiều 9/1, Đội 3- PC50 phối hợp Công an phường Bùi Thị Xuân, Công an quận Hai Bà Trưng kiểm tra khách sạn A25 trên phố Mai Hắc Đế và bắt quả tang Lê Thị Thái cùng Nguyễn Thị P. (SN 1988, quê Thanh Hóa, ở trọ cùng với Thái) đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách.

Tại cơ quan công an, Thái khai nhận đã đăng thông tin, ảnh khỏa thân, số điện thoại của mình trên trang “web đen” nói trên để chào mời khách mua dâm. Thái thuê trọ ở cùng Nguyễn Thị P. Khi khách yêu cầu có thêm gái phục vụ thì Thái rủ P. đi cùng. Mỗi lần bán dâm Thái thu của khách 2 triệu đồng/lượt. Ngoài ra, Thái còn yêu cầu khách phải trả thêm tiền môi giới từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng./.

Phong Vũ