Quan chức Pháp bị cá mập dài 2 mét cắn khi đang lướt sóng

12/09/2011 13:59
Nguyễn Hường (Theo Telegraph)
(GDVN) - Một nhà ngoại giao Pháp làm đại diện của EU tại Papua New Guinea đã bị cá mập tấn công khi ông đang lướt sóng tại Port Moresby, Úc.

Thomas Viot, 30 tuổi, chuyên gia kinh tế của EU làm việc tại Papua New Guinea được hơn 2 năm đã bị một con cá mập hổ dài gần 2 mét tấn công ở một rặng san hô chiều ngày 11/9/2011.

Cá mập hổ
Cá mập hổ

Tuy nhiên, may mắn là cú tấn công của sát thủ dưới nước chỉ làm ông bị thương ở chân, bị mất máu chứ không đe dọa tới tính mạng.

Ông Viot cho biết, ông biết có rất nhiều cá mập săn mồi ở các rặng san hô nhưng ông đã không trông thấy nó cho tới khi vụ tấn công xảy ra. Tuy nhiên, ông khẳng định cuộc tấn công này không ảnh hưởng gì tới đam mê lướt sóng của ông.

"Đây không phải là vụ tai nạn khi lướt sóng đầu tiên của tôi. Tôi đã bị một con cá đuối gai độc tấn công hồi đầu năm nay và tôi vẫn luôn muốn quay trở lại lướt sóng".

"Nhưng tôi hy vọng bị cá mập tấn công lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng" - ông Viot tâm sự.

Nguyễn Hường (Theo Telegraph)