Điểm tin báo chí Trung Quốc ngày 12/9/2011

12/09/2011 15:59
Lê Dũng - Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Lãnh đạo cao cấp Trung Quốc chỉ đạo công tác khắc phục hạn hán, cung ứng tiều tệ giảm, Bắc Kinh phản đối Mexico.
Trung Quốc chuẩn bị cho lễ khai mạc Diễn đàn Đa-vốt

Vào hồi 21 giờ ngày 11/9, Phó Thủ tướng Dim-ba-bu-ê Mu-tam-ba-ra đã từ Hồng Công tới Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên, trở thành vị tân khách đầu tiên đến tham dự Diễn đàn Đa-vốt mùa hè diễn ra ở Đại Liên.

Trưởng đồn kiểm tra biên phòng Chu Thủy Tử Đại Liên, ông Khương Đào cho biết từ ngày 11/9, đồn kiểm tra biên phòng sẽ lần lượt đón hơn 1.600 vị chính khách, giới thương mại và chuyên gia, học giả của 90 nước và vùng lãnh thổ đến tham dự Diễn đàn Đa-vốt mùa hè. Để tạo thuận tiện cho các vị tân khách nước ngoài nhập cảnh, đồn biên phòng đã khởi động "trạm công tác di động" ngay tại nhà ga máy bay, các tân khách xuống máy bay là có thể lập tức làm thủ tục nhập cảnh.


Trung Quốc chiếm 56% giá trị cổ phiếu ở HK

Ngày 11/9, Giám đốc Sở Tài chính Đặc Khu Hồng Công, Trung Quốc Tăng Tuấn Hoa cho biết, Hồng Công đã trở thành cơ sở huy động vốn quốc tế hiệu quả nhất của các doanh nghiệp nội địa Trung Quốc. Tính đến cuối tháng 7, đã có 1460 doanh nghiệp niêm yết tại Hồng Công, trong đó hơn 600 là doanh nghiệp nội địa, chiếm 56% tổng gía trị công ty niêm yết tại Hồng Công. Ông Tăng Tuấn Hoa cho biết, thị trường chứng khoán Hồng Công được tính bằng tổng vốn huy động, tính đến cuối năm 2010, Hồng Công đã vươn lên đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Niu-oóc và đứng đầu châu Á. Năm ngoái, Hồng Công đứng đầu thế giới về hoạt động thu hút đầu tư cổ phiếu phát hành lần đầu, tổng vốn huy động đạt khoảng 57,3 tỷ USD.


Lãnh đạo TQ chỉ đạo công tác cứu hạn hán ở Tây Nam 

Kể từ tháng 6 đến nay, lượng mưa ở một số khu vực miền Tây Nam Trung Quốc rất ít, xuất hiện thiên tai hạn hán hiếm thấy trong lịch sử. Mới đây, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đưa ra chỉ thị quan trọng về tình hình hạn hán này, nhấn mạnh phải dốc sức làm tốt công tác cứu trợ hạn hán ở các khu vực miền Tây Nam, thiết thực đảm bảo nước sạch cho quần chúng nhân dân, giảm thiểu ảnh hưởng và tổn thất của thiên tai hạn hán với mức tối đa.

Nhìn chung nạn hạn hán năm nay ở Trung Quốc tương đối nhẹ, song do khu vực hạn hán tập trung, tình hình hạn hán ở một số khu vực miền Tây Nam nổi cộm, phải đối mặt với thiên tai trùng lặp, bên cạnh đó, các khu vực bị hạn hán đều là khu vực nghèo khó và miền núi, thời gian bị hạn xảy ra vào mùa lũ và thời kỳ sinh trưởng then chốt của các loại  hoa màu vụ thu, cho nên gây tổn thất nghiêm trọng, khiến công tác cứu trợ thiên tai gặp rất nhiều khó khăn.

Cung ứng tiền tệ tháng 8 tiếp tục giảm thiểu

Mặc dù các nước trên toàn cầu gần đây đã có dấu hiệu trở lại với "chính sách nới lỏng tiền tệ", song Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 11 công bố số liệu cho thấy, lượng cung ứng tiền tệ trong tháng 8 của Trung Quốc tiếp tục giảm thiểu,chính sách tiền tệ vẫn duy trì vững chắc, chưa xuất hiện hiện tượng "nới lỏng".

Bên cạnh đó, rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước Trung Quốc do thu hẹp quy mô vay tín dụng, gặp khó khăn về huy động vốn và đang đứng trước mối đe dọa "thiếu tiền", cho nên nguyện vọng yêu cầu nới lỏng vay tín dụng và đưa ra chính sách nâng đỡ cũng ngày càng thiết tha.

Trung Quốc kiên quyết phản đối Tổng thống Mê-hi-cô
Ngày 10/9, khi phát biểu về việc Tổng thống Mê-hi-cô Can-đê-rôn tiếp Đạt-lai Lạt-ma, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc nói, Trung Quốc bày tỏ hết sức bất bình và kiên quyết phản đối việc này, tại Bắc Kinh và thành phố Mê-hi-cô, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Trung Quốc tại Mê-hi-cô đã lần lượt đưa ra phản ứng nghiêm khắc với Mê-hi-cô.

Người Phát ngôn Mã Chiêu Húc nói, Mê-hi-cô bất chấp việc Trung Q uốc nhiều lần bày tỏ lập trường nghiêm khắc và kiên quyết phản đối, khăng khăng sắp xếp Tổng thống Can-đê-rôn tiếp Đạt-lai Lạt-ma vào ngày 9/9. Việc này đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, phương hại tới tình cảm của nhân dân Trung Quốc cũng như quan hệ giữa Trung Quốc và Mê-hi-cô.

Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với các quốc đảo
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải ngày 9/9 cho biết, Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với các quốc đảo trên Thái Bình Dương, sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương thu được bước phát triển lớn hơn trên cơ sở 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình.

Thứ trưởng Thôi Thiên Khải nói, Trung Quốc ủng hộ những biện pháp của các quốc đảo trên Thái Bình Dương vì phát triển bền vững kinh tế, ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Là một lực lượng xây dựng tích cực của khu vực Thái Bình Dương, Trung Quốc sẽ tiếp tục điều phối và hợp tác gắn bó với các nước thành viên Diễn đàn cũng như các đối tác đối thoại khác, nỗ lực bền bỉ cho thúc đẩy ổn định, phát triển và phồn vinh của khu vực quốc đảo.

Khai trương Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mê-đan In-đô-nê-xi-a
Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mê-đan, In-đô-nê-xi-a ngày 8/9 tổ chức lễ khai trương tại thành phố Mê-đan, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Mê-đan Dương Linh Châu chủ trì lễ khai trương.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tống Đào, Thứ trưởng Bộ Điều phối an ninh chính trị và pháp luật In-đô-nê-xi-a Na-gíp cùng gắn biển cho Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mê-đan. Phát biểu tại lễ khai trương, ông Tống Đào nói, việc khai trương Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mê-đan sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu và hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc với các tỉnh khu vực miền tây In-đô-nê-xi-a, tiếp thêm sức sống mới cho quan hệ Trung Quốc – In-đô-nê-xi-a.

Mê-đan là tỉnh lỵ của tỉnh Bắc Xu-ma-tra, In-đô-nê-xi-a, là trung tâm tài chính thương mại và đầu mối giao thông khu vực quan trọng của In-đô-nê-xi-a.


Lê Dũng - Lê Mai (tổng hợp)