Máy bay không người lái SDTI của Pháp tại Afghanistan

13/09/2011 07:57
Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Các binh sỹ Pháp đang chuẩn bị phóng một chiếc máy bay không người lái tầm trung SDTI từ căn cứ quân sự Tora.
Hình ảnh các binh sỹ Pháp đang chuẩn bị phóng một chiếc máy bay không người lái tầm trung SDTI từ căn cứ quân sự Tora, phía đông thủ đô Kabul, Afghanistan.
Hình ảnh các binh sỹ Pháp đang chuẩn bị phóng một chiếc máy bay không người lái tầm trung SDTI từ căn cứ quân sự Tora, phía đông thủ đô Kabul, Afghanistan.
Máy bay do thám không người lái (UAV) SDTI được quân đội Pháp sử dụng để thực hiện các sứ mệnh trinh sát và cảnh báo.
Máy bay do thám không người lái (UAV) SDTI được quân đội Pháp sử dụng để thực hiện các sứ mệnh trinh sát và cảnh báo.
Chiếc UAV - SDTI được đặt trên bệ chuẩn bị được phóng đi
Chiếc UAV - SDTI được đặt trên bệ chuẩn bị được phóng đi
Chiếc UAV - SDTI chuẩn bị được phóng đi mang ký hiệu F-441
Chiếc UAV - SDTI chuẩn bị được phóng đi mang ký hiệu F-441
Hiện quân đội Pháp đang có khoảng 4000 binh sỹ đang đồn trú tại Afghanistan.
Hiện quân đội Pháp đang có khoảng 4000 binh sỹ đang đồn trú tại Afghanistan.
Lê Dũng (theo Mil)